Chủ nhật, 16/7/2006, 03:48 GMT+7

HĐBA thông qua lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Pak Gil Yon. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Pak Gil Yon. Ảnh: Reuters.

15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đồng loạt bỏ phiếu tán thành áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa gần đây của nước này. Bình Nhưỡng bác bỏ nội dung nghị quyết.

Nghị quyết cấm tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc nhập hay xuất khẩu cho Bắc Triều Tiên những nguyên liệu có khả năng được sử dụng trong vũ khí phá hủy hàng loạt.

Bước đi này diễn ra sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử 7 quả tên lửa, trong đó có một quả Taepodong-2 tầm xa – được cho là có khả năng tới được Alaska (Mỹ).

Nhật trình lên bản dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an 15 thành viênh chỉ ít ngày sau khi diễn ra các vụ thử tên lửa hồi đầu tháng. Để tránh sự phủ quyết của Trung Quốc, nghị quyết không nhắc đến Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, vốn có tính ràng buộc về pháp lý và cho phép tiến hành các biện pháp trừng phạt, thậm chí hành động quân sự.

Nghị quyết nhấn mạnh Bắc Triều Tiên cần “tỏ ra kiềm chế và không có bất kỳ hành động nào làm căng thẳng gia tăng”, và yêu cầu Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân.

Ngoại trưởng Nhật Taro Aso kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân theo kết quả bỏ phiếu. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton tuyên bố Hội Đồng Bảo an đã chuyển một thông điệp “rõ ràng, không mập mờ và thống nhất tới Bình Nhưỡng”. Ông tuyên bố nếu Bắc Triều Tiên không tuân theo nghị quyết, Hội đồng Bảo an sẽ cân nhắc các hành động tiếp theo.

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Pak Gil Yon bình luận đây là hành động “theo kiểu gangster và không thể biện hộ” nhằm cô lập nước ông: “Phái đoàn CHDCND Triều Tiên kiên quyết lên án nỗ lực của một số nước lợi dụng Hội đồng Bảo an cho mục đích chính trị đáng khinh bỉ, nhằm cô lập và gây sức ép lên CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ nghị quyết”.

Ông cho biết quân đội nước này “sẽ tiếp tục các vụ thử tên lửa nhằm tăng khả năng phòng ngự trong tương lai”. Ông Pak nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng có quyền hợp pháp thử tên lửa và sẽ là “ngớ ngẩn” nếu họ đưa ra thông báo trước, vì Mỹ và Bắc Triều Tiên trên lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh và Mỹ từng đe dọa bắn chặn tên lửa Bắc Triều Tiên “với sự thông đồng của Nhật”.

Đại sứ Nga Vitaly Churkin bình luận nghị quyết gửi “một tín hiệu thích hợp” tới Bắc Triều Tiên “về sự cần thiết phải tỏ ra kiềm chế và tuân theo những nghĩa vụ về tên lửa”. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng “chấp nhận thông điệp nghiêm khắc và đồng thuận của cộng đồng quốc tế và kiềm chế không để tình hình xấu đi”. Bộ Quốc phòng nước này cho biết sẽ thiết lập sở chỉ huy phòng thủ lên lửa để đối phó với mối đe dọa tên lửa và pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên. Theo một quan chức giấu tên, sở chỉ huy sẽ bao gồm các hệ thống phóng rocket và tên lửa đất đối đất.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Vương Quang Á cho biết nước ông đã áp dụng “một quan điểm có trách nhiệm” khi phản đối việc đưa Chương 7 vào bản nghị quyết, “vốn sẽ làm tình hình phức tạp và trầm trọng hơn”.

M.C. (theo BBC, AP)

 
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao