Thứ ba, 4/7/2006, 11:15 GMT+7

Israel phớt lờ tối hậu thư, đe doạ Syria

Hai chiếc xe tăng của Israel tập kết tại
Hai chiếc xe tăng của Israel tập kết gần một làng vào ngày 4/7 để chuẩn bị tiến vào phía bắc Gaza. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm nay tuyên bố không quan tâm tới tối hậu thư của các chiến binh đang giam giữ binh sĩ Gilad Shalit, đồng thời ngầm cảnh báo Syria rằng quân đội Do Thái sẽ tấn công "những kẻ hậu thuẫn" chiến binh Palestine.

Phát biểu tại một buổi hội thảo ở phía nam Israel, Olmert một lần nữa tuyên bố ông không chấp nhận thương lượng với những chiến binh bắt cóc binh sĩ Shalit.

"Chúng tôi sẽ không đàm phán với các phần tử khủng bố và cũng sẽ không để bất kỳ ai tin rằng bắt cóc là một công cụ để bắt Israel quỳ gối", ông nói.

Olmert khẳng định rằng ông đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục nỗ lực "tấn công những kẻ khủng bố, những người phái chúng tới và cả những kẻ tài trợ cho chúng. Sẽ chẳng có bất kỳ ai được miễn trừ khỏi sự trừng phạt". Nhà lãnh đạo Israel ám chỉ tới Syria khi sử dụng cụm từ "những kẻ tài trợ" cho chiến binh Palestine.

Tuyên bố của Olmert là dấu hiệu cho thấy các hoạt động ngoại giao để giải cứu binh sĩ Gilad Shalit không đạt được kết quả.

Những tay súng bắt cóc Shalit giận dữ tuyên bố rằng họ sẽ không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về anh này sau khi Israel phớt lờ yêu cầu thả 1.500 tù nhân. Tuy nhiên, nhóm chiến binh khẳng định sẽ không giết Shalit.

Kể từ khi binh sĩ Shalit bị bắt cóc vào ngày 25/6, Israel luôn cho rằng Syria và nhà lãnh đạo Khaled Mashaal của Hamas- hiện đang sống lưu vong tại Syria - phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào khu đồn của quân đội Do Thái vào ngày 25/6. Tuần trước, máy bay chiến đấu Israel đã bay sát nóc một dinh thự của Tổng thống Bashar Assad của Syria nhằm răn đe nước này về chính sách ủng hộ chiến binh Palestine. Giới chức Israel cũng nói bóng gió rằng Mashaal đang là mục tiêu ám sát của họ.

Israel đã tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ và một đợt không kích tại Gaza vào tuần trước để buộc Hamas phóng thích Shalit. Cả quan chức quân sự Israel và quan chức an ninh Palestine đều khẳng định rằng phạm vi các hoạt động quân sự ở phía bắc Gaza vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Việt Linh (theo AFP)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao