Thứ sáu, 30/6/2006, 08:44 GMT+7

Phe đối lập Ukraina chiếm đóng quốc hội

Lãnh đạo đảng đối lập Viktor Yanukovich nói chuyện với đồng minh tại Kiev, hôm qua. Ảnh: AFP.
Lãnh đạo đảng đối lập Viktor Yanukovich nói chuyện với đồng minh tại Kiev, hôm qua. Ảnh: AFP.

Phe đối lập của Ukraina hôm qua không cho các thành viên của liên minh cầm quyền nhận ghế trong quốc hội, khiến việc bầu lại bà Yulia Tymoshenko làm thủ tướng bất thành.

Liên minh các đảng thân phương Tây, gồm 3 đảng trong cách mạng Cam, đã đồng ý thành lập chính phủ hôm 21/6 và nhất trí để Tymoshenko trở lại chức thủ tướng.

Tổng thống Yushchenko sau đó yêu cầu các đảng "ngồi xuống đối thoại" và chỉ trích các nghị sĩ vì họ "quên mất 48 triệu người dân".

"Giờ đây chúng ta có cơ hội hiểu rằng dân chủ là tốt cho tất cả, cả người thắng và thua. Nhưng dân chủ chỉ có thể thực hiện đúng chức năng khi người ta tôn trọng luật pháp và luật lệ", ông nói.

Yevgen Kushnaryov, một nghị sĩ đảng Các vùng, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để cho quốc hội làm việc cho đến tận khi nào liên minh cầm quyền chịu đối thoại với phe đối lập".

Ông cũng cho hay nếu liên minh không chấp nhận các yêu cầu của họ, đảng Các vùng sẽ ngăn cản khiến quốc hội không thể nhóm họp được trong 30 ngày.

Theo luật, tổng thống Ukraina có thể giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại nếu quốc hội không nhóm họp trong vòng 30 ngày.

Nền chính trị Ukraina gần như tê liệt kể từ khi bầu cử mà không đảng nào giành được số phiếu áp đảo.

Ngọc Sơn (theo AFP)

 
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao