Tổng thống Serbia-Montenegro từ chức
 |
| Tổng thống Marovic (Postimees). |
Ông Svetozar Marovic, nguyên thủ Serbia-Montenegro, tuyên bố rời khỏi chức vụ vào ngày mai khi triệu tập cuộc họp cuối cùng của hội đồng bộ trưởng liên bang. Đây là sự kiện đầu tiên tiến tới kết thúc một nhà nước chung sau khi Montenegro lựa chọn độc lập trong cuộc trưng cầu.
Tổng thống Marovic cho biết, một uỷ ban sẽ được thành lập trong mỗi cơ quan bộ để tiếp tục làm việc cho đến khi nào hai chính phủ Serbia và Montenegro đạt được thoả thuận cuối cùng về việc chia tách.
Theo kết quả chính thức, khối ủng hộ quan điểm độc lập đã giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý ở Montenegro hôm chủ nhật vừa qua với 55,5% phiếu, đủ tiêu chuẩn để được coi là đa số do Liên minh châu Âu đặt ra.
Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Serbia Boris Tadic tuyên bố việc chính phủ nước này tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Montenegro. Ông khẳng định Serbia sẽ luôn là "đối tác và láng giềng tin cậy của Montenegro".
Nhà nước Serbia-Montenegro được thành lập tháng 2/2003 như một liên minh lỏng lẻo thay cho Liên bang Nam Tư trước đây. Nhưng hai nước cộng hoà này có hệ thống luật pháp, hải quan, tiền tệ và cơ quan xuất nhập cảnh riêng.
 |
| Tổng thống Svetozar Marovic đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ở Montenegro (Reuters). |
Quốc hội Liên bang Serbia-Montenegro chọn ông Svetozar Marovic, một công dân Montenegro xuất thân luật sư, làm tổng thống đầu tiên của nhà nước này tháng 3/2003. Lúc đó ông 48 tuổi và là ứng viên duy nhất cho chức vụ.
Ông Marovic cũng là phó chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (DPS) do Thủ tướng Montenegro Djukanovic đứng đầu và ủng hộ tư tưởng độc lập. Ông lãnh đạo một hội đồng của các bộ trưởng chịu trách nhiệm về các bộ ngoại giao, quốc phòng, kinh tế và nhân quyền.
Khi làm tổng thống liên bang, ông Marovic từng xin lỗi Croatia và Bosnia-Hercegovina vì những tội lỗi do các cá nhân gốc Serbia gây ra đối với họ trong cuộc chiến hồi giữa những năm 1990, đồng thời cam kết hợp tác với toà án xét xử tội phạm chiến tranh ở La Haye.
Đình Chính (theo BBC, Xinhua)