Thứ bảy, 20/5/2006, 09:02 GMT+7

Ba Lan cáo buộc Nga tống tiền

Công nhân xây dựng đường ống dẫn dầu của Nga. AFP
Công nhân xây dựng đường ống dẫn dầu của Nga. (AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Radek Sikorski cáo buộc Nga dùng năng lượng để tống tiền các quốc gia láng giềng ở phía tây. 

Sikorski cho biết Ba Lan muốn có mối quan hệ kinh tế với các nhà cung cấp năng lượng của Nga mà không có chuyện độc quyền, ấn định giá hay tống tiền.

Tuyên bố trên tương tự như phát biểu của Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney trong cuộc gặp lãnh đạo các nước Đông Âu tại hội thảo về dân chủ tại thủ đô Vilnius của Litva.

Trước đó, Ba Lan từng chỉ trích Nga vì cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraina hồi tháng 1 do tranh cãi về giá cả và việc ký với Đức thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn gas đi theo đường vòng và tránh Ba Lan.

Sikorski mới đây so sánh động thái đó với thỏa thuận giữa Liên Xô và Đức trước Thế chiến II về việc chia cắt Ba Lan.

Hệ thống đường ống dài 1.200 km và trị giá 5 tỷ USD nói trên sẽ chuyển khí đốt từ Nga sang Đức và sau đó đến các nước Tây Âu trước năm 2010.

Ngọc Sơn (theo BBC)

   
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao