Thứ ba, 9/5/2006, 11:25 GMT+7

Myanmar tố cáo Anh, Mỹ giúp đỡ phe đối lập

Binh lính quân đội Myanmar.
Binh lính quân đội Myanmar. (Reuters)

Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay đã cáo buộc sứ quán Mỹ và Anh vi phạm nghi thức ngoại giao quốc tế khi tiến hành các khoá đào tạo miễn phí cho các thành viên của đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, một tờ báo cho biết.

Tờ New Light of Myanmar cho biết các lãnh đạo cấp trung của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã học tiếng Anh, máy tính và quan hệ quốc tế tại 2 đại sứ quán từ năm ngoái. Các khoá học này, theo tờ báo, là bất hợp pháp vì thành viên của NLD không phải đóng khoản học phí 1.000 USD như những người dân bình thường khác.

"Các sứ quán tiến hành những khoá đào tạo này nhằm đưa những tư tưởng độc hại bọc đường vào thanh niên. Hợp tác với NLD để tiến hành đào tạo bất hợp pháp đồng nghĩa với việc họ đã vi phạm các nguyên tắc ứng xử về ngoại giao và can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Myanmar", tờ báo khẳng định.

Các quan chức của hai sứ quán vẫn chưa có bình luận về bài báo.

Chính quyền quân sự tại Myanmar đang gia tăng sức ép lên NLD - từng giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử năm 1990 nhưng không được quân đội trao chính quyền. Chính quyền quân sự đã tồn tại ở Myanmar từ năm 1962 dưới nhiều hình thức khác nhau. Tháng trước, họ cáo buộc NLD có mối quan hệ với "các tổ chức khủng bố và phá hoại" và khẳng định rằng có lý do để cấm đảng hoạt động.

Kể từ đó, NLD đã bị chấn động bởi làn sóng đóng cửa văn phòng đại diện. Các lãnh đạo đảng cáo buộc chính quyền đã gây sức ép khiến nhiều thành viên của họ phải từ bỏ hàng ngũ.

Ngày 8/5, New Light of Myanmar cho biết 67 thành viên NLD tại thành phố Shwegu thuộc bang Kachin đã đóng cửa văn phòng vào ngày 4/5 và trao các thiết bị cho giới chức địa phương.

Hàng trăm vụ đóng cửa văn phòng khác của NLD cũng đã diễn ra ở phía bắc bang Shan. Một số nhà ngoại giao nước ngoài cho rằng chính quyền quân sự đang chuẩn bị cho một chiến dịch đàn áp cuối cùng nhằm vào NLD.

Các văn phòng của NLD bên ngoài thủ đô đã bị buộc phải đóng cửa kể từ tháng 5/2003 sau khi lãnh đạo của họ, Suu Kyi, 60 tuổi, bị giam giữ. Chính trị gia từng nhận giải Nobel hoà bình hiện vẫn còn bị giam lỏng tại nhà riêng ở Rangoon. Bà không được sử dụng điện thoại và chỉ được gặp một số người. 

Những hành động của chính quyền quân sự của chính quyền quân sự đã vấp phải sự phản đối từ Malaysia. Tuần trước, Malaysia tuyên bố rằng "lộ trình đi tới nền dân chủ" của Myanmar sẽ đứng trước nguy cơ đổ vỡ nếu họ cấm NLD hoạt động.

Myanmar từng đề xuất một kế hoạch 7 bước để kết thúc 44 năm tồn tại của chế độ quân sự vào năm 2003, nhưng mới đây chính quyền cho rằng đất nước mới đi được một nửa chặng đường của bước thứ nhất: soạn thảo hiến pháp mới.

Việt Linh (theo Reuters)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao