Thủ tướng Anh ngụ ý sẽ từ chức
 |
| Thủ tướng Anh Tony Blair và Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown. (AFP) |
Ông Tony Blair mới đây đã tuyên bố ông có ý định rời bỏ cương vị lãnh đạo chính phủ trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ ba. Ông cam kết sẽ thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực "ổn định và có trật tự".
Các nghị sĩ muốn Blair thông báo thời gian mà ông sẽ ra đi sau khi Công đảng hứng chịu thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương và những vụ tai tiếng của một số thành viên chính phủ.
Phát biểu ngay sau khi tiến hành cải tổ nội các ngày 6/5, Blair đã đưa ra những lời lẽ cho thấy ông đã rút lại ý định "lãnh đạo nước Anh đến hết nhiệm kỳ thứ ba", tức là sẽ không tại nhiệm cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử 2010. Ông tuyên bố rằng kế hoạch của ông vào thời điểm này là bảo đảm "một sự chuyển giao quyền lực êm thấm và có trật tự" cho thủ tướng mới - hầu như chắc chắn sẽ là Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown - trong thời gian thích hợp. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra một ngày tháng cụ thể.
"Đặt ra thời hạn cụ thể vào lúc này sẽ làm tê liệt hoạt động của chính phủ, đặt những thay đổi cần thiết mà chúng chúng ta đang tạo ra cho nước Anh vào tình thế nguy hiểm và, do đó, gây tổn hại cho đất nước", ông giải thích.
Trong một cuộc họp kín với các nghị sĩ Công đảng trong quốc hội vào tối 8/5, Blair khẳng định rằng ông sẽ dành cho người kế nhiệm một khoảng thời gian đủ để khẳng định khả năng lãnh đạo và di sản mà ông để lại cho đảng sẽ là "một nhiệm kỳ thứ tư".
Những lời lẽ của thủ tướng khiến cho nhiều nhà phân tích chính trị kết luận rằng Blair đang chuẩn bị để rút lui vào một thời điểm nào đó trong năm 2007, với điều kiện là những thành viên chống đối trong Công đảng không thành công trong việc buộc ông phải từ chức sớm hơn.
Công đảng đang ở trong tình trạng bất ổn sau khi hứng chịu thất bại tồi tệ nhất dưới thời Blair trong các cuộc bỏ phiếu bầu hội đồng địa phương hôm thứ năm tuần trước.
Một cuộc thăm dò dư luận được công bố trên tờ Times số ra hôm nay cho thấy, sự ủng hộ dành cho Công đảng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992. Theo kết quả điều tra, uy tín của Công đảng đã giảm từ 36% trong tháng 4 xuống còn 30%, trong khi sự ủng hộ giành cho đảng Bảo thủ đối lập tăng từ 34% lên 38%. Gần hai phần ba số người được hỏi cho biết họ mong Công đảng thất bại trong cuộc bầu cử tới.
Brown mới đây đã kêu gọi Công đảng "tự thay đổi toàn diện" và tuyên bố ông sẽ sát cánh với Blair. Nhưng các nhà phân tích cho rằng cuộc cải tổ nội các vừa rồi không hứa hẹn "sự chuyển giao quyền lực một cách ổn định và có trật tự" cho Brown.
Một số nghị sĩ Công đảng muốn Brown nắm quyền lãnh đạo càng sớm càng tốt do lo ngại trước sự vươn lên mạnh mẽ của đảng Bảo thủ - vừa mới giành được kết quả tốt nhất kể từ năm 1992 trong các cuộc bầu cử địa phương tuần trước - dưới sự lãnh đạo của David Cameron.
Nhưng đa số nghị sĩ Công đảng nhận thức được rằng sự mất đoàn kết nội bộ có thể sẽ khiến họ phải trả giá trong cuộc bầu cử tới. Đề xuất thay đổi lãnh đạo đảng chỉ được thông qua nếu có 70 nghị sĩ tán thành và hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy các nhà lập pháp muốn chống lại Blair.
Việt Linh (theo Reuters)