Thứ ba, 9/5/2006, 07:17 GMT+7

Mỹ nhún vai trước lá thư của Iran

Phát ngôn viên Nhà Trắng
Phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan. (AP)

Bức thư mà nhà lãnh đạo Iran Mahmoud Ahmadinejad gửi tới Tổng thống Mỹ hôm qua sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay, các quan chức Mỹ tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã bác bỏ khả năng đạt được một bước đột phá về mặt ngoại giao. Bà khẳng định rằng "chẳng có gì thay đổi sau khi Nhà Trắng nhận được thư".

Lá thư của Tổng thống Iran được gửi tới Sứ quán Thuỵ Sỹ tại Tehran trước cuộc họp của các nước thành viên Hội đồng Bảo an tại New York vào tối thứ 8/5. Trong lá thư, ông Ahmadinejad đã đề xuất "những giải pháp mới nhằm giải quyết những vấn đề quốc tế và tình trạng dễ đổ vỡ hiện nay của thế giới".

Nhà Trắng cũng ngay lập tức bày tỏ thái độ với bức thư.

"Bức thư chẳng làm được gì để giải toả những mối lo ngại của cộng đồng quốc tế đối với chương trình hạt nhân của Iran", Scott McClellan, phát ngôn viên Nhà Trắng, tuyên bố.

Hiện giới chức Mỹ vẫn chưa tiết lộ rằng ông Ahmadinejad có đề cập hay không đến tranh cãi hạt nhân hiện nay - vấn đề gây căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Washington và Tehran - hay không. Ông McClellan cũng chưa cho biết Tổng thống Bush đã đọc lá thư hay chưa.

Việc Tổng thống Iran gửi thư cho ông Bush diễn ra một ngày sau khi quốc hội Iran đe doạ rút khỏi Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân nếu phương Tây vẫn tiếp tục gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân của họ. Nếu điều đó xảy ra thì có nghĩa là chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không phải chịu sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

Nhiều nhà quan sát cho rằng lá thư có ý nghĩa quan trọng vì đây là hình thức liên lạc cấp cao đầu tiên giữa Iran và Mỹ sau gần 3 thập kỷ. Đây được coi là một bước đi táo bạo của Ahmadinejad trong bối cảnh phương Tây đang ra sức thuyết phục Nga và Trung Quốc ủng hộ biện pháp trừng phạt chống Tehran. Nhà lãnh đạo Iran từng khẳng định rằng ông sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai, kể cả tổng thống Mỹ, nhằm tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề hạt nhân.

Mỹ và Iran đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 1980, sau sự kiện sinh viên Iran chiếm đóng sứ quán Mỹ ở Tehran, bắt 52 công dân Mỹ làm con tin. 

Việt Linh (theo BBC)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao