Nga kêu gọi G8 chôn vùi bóng ma Chiến tranh Lạnh
 |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Reuters) |
Các nước công nghiệp hàng đầu cần phải công nhận những thành tựu dân chủ mà Nga đã đạt được và quên đi "bóng ma của kỷ nguyên chiến tranh lạnh" trong hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng 7 tới, Bộ trưởng Năng lượng Nga Viktor Khristenko tuyên bố.
Trong bài viết trên tờ Financial Times, Khristenko đã phản đối việc phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cáo buộc rằng Nga đang tiến hành "trò chơi quyền lực" với nguồn dự trữ năng lượng khổng lồ của họ.
"Chúng tôi thật sự bất ngờ bởi những lời bình luận bóp méo các chính sách năng lượng của Nga từ phía phương Tây", ông viết. "Nga đã từ bỏ chính sách trợ cấp giá năng lượng đối với các nước láng giềng vốn tồn tại từ thời Xô viết và chuyển sang cơ chế định giá theo thị trường. Chúng tôi nhận thức được rằng những ấn tượng cũ không thể biến mất ngay lập tức nhưng đã đến lúc phương Tây cần phải nhận ra và thừa nhận những tiến bộ về mặt dân chủ mà Nga đã đạt được".
Những lời chỉ trích của phó Tổng thống Mỹ Cheney đã khiến cho Matxcơva tức giận trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra tại thành phố St. Petersburg của Nga vào tháng 7. Tổng thống Mỹ Bush sẽ tham dự hội nghị.
Khristenko kêu gọi tất cả các bên "để cho những ấn tượng cũ phai tàn" và nỗ lực để tìm ra những điểm chung trong chính sách an ninh năng lượng tại cuộc gặp sắp tới của G8.
"Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh tháng 7, thời điểm mà các nhà lãnh đạo G8 cùng gặp gỡ, sẽ thể hiện tinh thần đối thoại nghiêm túc và hợp tác thực tế. Các bên không được để bóng ma của kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh làm chệch hướng những mục tiêu quý giá".
Nga đã bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ sau khi nước này đột ngột cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraina do mâu thuẫn về cách định giá giữa hai bên. Quyết định này của Matxcơva cũng khiến cho nhiều nước châu Âu bị thiếu hụt khí đốt.
Trong một buổi trả lời phỏng vấn của một tờ báo mới đây, Tổng thống Mỹ Bush đã nhận xét rằng chính quyền của Tổng thống Putin đang gửi những "thông điệp trái ngược nhau" về tiến trình dân chủ.
Matxcơva mới đây đã lên tiếng cảnh báo châu Âu rằng Gazprom, công ty sản xuất khí đốt hàng đầu của Nga và là một trong những nhà cung cấp khí đốt lớn nhất thế giới, có thể sẽ chuyển hướng cung cấp sang châu Á nếu họ bị cấm bán khí đốt trên thị trường châu Âu.
Việt Linh (theo Reuters)