Chủ tịch Hyundai bị bắt
 |
| Ông Chung (giữa) trên đường từ trại giam tới văn phòng công tố hôm 28/4. (AP) |
Một tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bắt chủ tịch hãng chế tạo xe hơi Hyundai Motors về các tội trạng biển thủ. Ông bị cáo buộc dùng một quỹ đen và lạm dụng các quỹ khác của công ty này.
Lệnh bắt khép lại một tháng điều tra về tình hình tài chính của Hyundai Motors, hãng chế tạo xe lớn nhất Hàn Quốc và thứ bảy trên thế giới.
Ông Chung Moong-ku, 68 tuổi, bị cáo buộc biển thủ 106 triệu USD tiền của công ty để lập một quỹ đen, và bị nghi ngờ đã gây thiệt hại 320 triệu USD cho công ty. Bên công tố nói rằng một số quỹ đen đã được dùng để hối lộ các quan chức chính phủ.
Các tập đoàn mà chủ sở hữu là các gia đình tại Hàn Quốc đã là tâm điểm của nạn tham nhũng trong nhiều năm, nhưng đây là một trong những vụ bắt nhân vật cao cấp nhất.
Ông Chung là thành viên lãnh đạo của một trong những Câu lạc Bộ kinh doanh giàu có và có nhiều ảnh hưởng nhất tại nước này.
Trước đây nhiều giám đốc công ty bị kết án mà không phải ngồi tụ hoặc được khoan hồng. Giới công tố tỏ ý lần này mọi chuyện sẽ nghiêm khắc hơn.
Họ bày tỏ quan ngại rằng ông Chung đã tẩu tán bằng chứng và họ nói lệnh bắt có thể giúp tạo một bầu không khí kinh doanh minh bạch và đàng hoàng hơn.
Ông Chung cũng là người đang đề nghị biếu một quỹ từ thiện một tỷ USD thì đã bị giới công tố phanh phui ra hồi tuần trước.
Người ta xem lời đề nghị quà từ thiện này của ông là nỗ lực cuối cùng nhằm được giảm bớt tội.
Kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu hồi tháng trước, Hyundai đã phải hoãn công bố báo cáo tài chính quý 1 và lễ ký hợp đồng xây dựng một nhà máy ở Cộng hòa Czech. Còn công ty con của hãng là Kia Motors tạm dừng lễ động thổ nhà máy ở Mỹ.
(Theo BBC, AP)