Thứ bảy, 15/4/2006, 08:05 GMT+7

Thánh đường Hồi giáo ở New Delhi bị đánh bom

Cảnh sát Ấn Độ bảo vệ tại hiện trường vụ nổ (AP).
Cảnh sát Ấn Độ bảo vệ tại hiện trường vụ nổ (AP).

Ít nhất 13 người bị thương trong hai vụ nổ chiều qua, bên trong Đại thánh đường Jama Masjid ở thủ đô Ấn Độ. Thủ tướng Manmohan Singh lên án sự kiện này và kêu gọi mọi người bình tĩnh.

Giáo sĩ phụ trách thánh đường bị đánh bom là Imam Bukhari cho biết, hai tiếng nổ cách nhau khoảng 30 phút.

Công trình tôn giáo này được xây dựng từ thế kỷ 17, nằm giữa khu phố cổ đông đúc của New Delhi và là một trong những thánh đường lớn nhất tại Ấn Độ. Cảnh sát trưởng thành phố KK Paul cho biết, hầu hết những người bị thương đều trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo giáo sĩ Imam Bukhari, các tín đồ là mục tiêu chính của vụ tấn công. "Chúng tôi không nhìn thấy vụ nổ thứ nhất, nhưng vụ thứ hai xuất phát từ một chiếc túi nhựa và vang lên khi mọi người đang giúp người bị thương. Vậy đây không phải là một vụ tấn công khủng bố thì là cái gì", ông Bukhari bức xúc. 

Ngoài các vụ nổ tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh còn lên án những sự kiện bạo lực diễn ra trong ngày ở Srinagar, thủ phủ mùa hè của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, làm 5 người thiệt mạng.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở New Delhi. Cảnh sát đang đặt thành phố trong tình trạng báo động sau sự kiện này, trong đó tăng cường tuần tra trên đường phố và các thánh đường.

Ấn Độ từng có một lịch sử căng thẳng giữa người Hồi giáo và Hindu giáo. Tháng trước, các chiến binh tấn công thành phố Varanasi, thánh địa của người Hindu, làm 15 người thiệt mạng. New Delhi cũng từng chấn động vì vụ khủng bố tháng 10 năm ngoái, sát hại hơn 60 người.

Đình Chính (theo AFP, BBC)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao