Thứ ba, 4/4/2006, 11:37 GMT+7

Chính phủ mới của Israel bắt đầu hình thành

Quyền thủ tướng Ehud Olmert bắt tay lãnh đạo Công đảng Amir Peretz sau cuộc họp báo chung giữa 2 đảng tại Jerusalem hôm nay. (AFP)

Quyền thủ tướng Israel kiêm lãnh đạo đảng Kadima Ehud Olmerớihom nay tuyên bố trong một buổi họp báo rằng ông sẽ liên minh với Công đảng và một số đảng nhỏ khác để thực thi kế hoạch xác định đường biên giới vĩnh viễn của đất nước.

Sau chiến thắng của đảng Kadima do Sharon sáng lập trong cuộc tổng tuyển cử ngày 28/3, Olmert đã cam kết sẽ xác định đường biên giới cuối cùng của Israel vào năm 2010 - bất chấp chính quyền Palestine có đồng ý hay không.

Nhưng do Kadima chỉ giành được 29 ghế trong quốc hội, Olmert buộc phải thành lập một chính phủ liên minh rộng rãi với những đảng ủng hộ kế hoạch rút 70.000 người Israel ra khỏi những khu vực mà họ chiếm đóng tại Bờ Tây để đổi lấy quyền kiểm soát vĩnh viễn những khu định cư lớn hơn - nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người Do Thái.

Sau nhiều ngày thương lượng, Olmert và chủ tịch Công đảng Amir Peretz đã tuyên bố họ sẽ hợp tác để thúc đẩy việc thành lập một liên minh cầm quyền, nhưng vẫn cần sự ủng hộ của các đảng nhỏ hơn.

"Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, sau khi Tổng thống Moshe Katsav chỉ định tôi thành lập chính phủ mới, chúng tôi sẽ bắt đầu các buổi đàm phán về việc thành lập liên minh nhằm tạo ra một chính phủ mới, trong đó Công đảng sẽ là một đối tác quan trọng", Olmert phát biểu trong cuộc họp báo chung giữa 2 đảng hôm nay.

Tổng thống Katsav đã gặp tất cả các đảng kể từ ngày 2/4 để hỏi ý kiến của họ về việc nên chọn ai làm thủ tướng mới.

Mặc dù đã nhận được sự đồng ý gia nhập liên minh cầm quyền của Công đảng, Olmert vẫn cần phải mời một số đảng khác để đảm bảo thế đa số trong quốc hội.

Đảng của những người hưu trí, gây ngạc nhiên khi giành được 7 ghế, đã từ chối lời mời của Olmert. Có khả năng ông sẽ mời đảng Shas nắm Bộ Nội vụ.

Lãnh đạo đảng Likud, Benjamin Netanyahu, hôm nay cũng đã gặp Olmert để bàn về việc gia nhập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, cơ hội liên minh giữa Kadima với Likud được đánh giá là xa vời, bởi Netanyahu vẫn phản đối kế hoạch đơn phương rút quân ra khỏi các khu định cư và có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Olmert.

Việt Linh (theo AFP)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao