Thứ sáu, 31/3/2006, 08:30 GMT+7

Nga muốn tăng gấp 6 lần giá gas bán cho Belarus

Công ty độc quyền khí đốt nhà nước của Nga là Gazprom hôm qua tuyên bố Belarus sẽ phải mua gas của nước này với giá ngang bằng châu Âu, nghĩa là cao gấp 6 lần mức hiện tại.

Belarus hiện mua gas của Nga với giá 47 USD cho mỗi 1.000 mét khối và là quốc gia duy nhất thuộc Liên Xô cũ không bị tăng giá khí đốt mua của Nga hồi năm ngoái.

Nhà phân tích dầu khí Oleg Maximov thuộc ngân hàng đầu tư Troika Dialog ở Matxcơva cho rằng động thái trên của Gazprom là đòn mặc cả để giành quyền kiểm soát hệ thống đường ống Beltransgaz chuyển khí đốt sang thị trường phương Tây.

Matxcơva thương lượng với Minsk từ lâu để giành đa số cổ phần trong Beltransgaz để có thể kiểm soát hệ thống đường ống của họ.

Giới phân tích ở Belarus cho rằng mức giá mới mà Matxcơva đưa ra có thể khiến cho nước này tê liệt vì nền kinh tế của họ dựa chủ yếu vào nguồn khí đốt giá rẻ của Nga.

Nga muốn các nước thuộc Liên Xô cũ mua gas của họ với mức giá tương đương châu Âu. Hồi tháng giêng, Matxcơva đã cắt nguồn khí đốt chuyển sang Ukraina sau khi nước này từ chối mức giá cao gấp 4 lần mà họ đưa ra.

Năm 2004, Gazprom đã ngừng bán khí đốt cho Belarus vì tranh cãi xung quanh giá cả. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khi đó gọi động thái đó của Nga là "khủng bố". Vụ việc cuối cùng được giải quyết ổn thỏa với việc Minsk chấp nhận mức giá 47 USD cho 1.000 mét khối thay vì 30 USD như trước.

Ngọc Sơn (theo AP, BBC)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao