Thứ tư, 29/3/2006, 08:20 GMT+7

Trung Quốc cấm buôn bán nội tạng người

Ảnh minh họa: Một ca ghép thận. (AFP)

Bộ Y tế Trung Quốc vừa ra lệnh cấm buôn bán nội tạng người từ tháng 7 nhằm làm sạch ngành công nghiệp cấy ghép và bảo vệ sức khỏe của người bệnh.

Theo quy định mới này, những người hiến tạng phải có giấy phép bằng văn bản và việc cấy ghép phải được tiến hành trong các bệnh viện chuyên ngành với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn.

Khoảng 2 triệu người Trung Quốc cần được ghép tạng mỗi năm nhưng chỉ khoảng 20 nghìn ca được tiến hành do thiếu nội tạng. Số người tình nguyện hiến tặng thấp hơn nhu cầu rất nhiều bởi theo truyền thống người dân quốc gia đông dân nhất thế giới này kiêng lấy nội tạng ra khỏi cơ thể trước khi mai táng.

Một số tổ chức nhân quyền cho rằng một phần nội tạng được lấy từ tử tù, trong đó có cả những người không đồng ý hiến tạng sau khi chết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua thừa nhận rằng nội tạng của một số tù nhân đã được sử dụng nhưng chỉ trong "một vài trường hợp" và với sự cho phép của người đó.

"Thông tin đó là hoàn toàn bịa đặt, dối trá hoặc vu khống khi nói rằng Trung Quốc lấy nội tạng của những người bị kết án tử hình vào mục đích cấy ghép", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang nói.

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều người nước ngoài chết sau khi đến Trung Quốc để ghép tạng.

Hồi đầu năm, Nhật Bản cho biết họ sẽ điều tra vụ 8 công dân nước này ngã bệnh hoặc chết sau khi được ghép tạng tại Trung Quốc.  

Ngọc Sơn (theo BBC, AP)

   
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao