Thứ sáu, 10/3/2006, 08:46 GMT+7

Cúm gia cầm tấn công thú hoang

Một con chồn đá marten.
Một con chồn đá marten. (AP)

Các chuyên gia y tế Đức đã phát hiện ra một con chồn đá marten bị nhiễm chủng virus H5N1 trên đảo Ruegen tại biển Baltic. Đây là trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở thú hoang được phát hiện.

Như vậy, chồn là loài thú thứ hai - sau mèo - bị cúm gia cầm tấn công. Con chồn đá marten nhiễm cúm vẫn còn sống khi được phát hiện trên đảo Ruegen - gần nơi người ta phát hiện ra 3 con mèo nuôi bị nhiễm chủng virus H5N1.

Chồn đá marten trông giống chồn nhưng có bộ lông màu nâu và khoảng lông ngực màu trắng.

Ruegen là nơi đầu tiên xuất hiện cúm gia cầm tại Đức khi người ta tìm thấy những con chim hoang mang chủng virus H5N1 chết người tháng trước. Các chuyên gia cũng cho rằng những con mèo chết đã nhiễm cúm gia cầm sau khi ăn những con chim hoang nhiễm bệnh. Những con chồn đá marten cũng đã ăn xác những con chim hoang dã.

Viện Thú y Đức Friedrich Loeffler cho biết đây là trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm đầu tiên được phát hiện ở các loài thú hoang dã.

Thomas Mettenleiter, người đứng đầu Viện Thú y Friedrich Loeffler, cho biết mặc dù phát hiện này cho thấy cúm gia cầm đã lây lan sang một loài thú mới, song điều đó không có nghĩa là con người sẽ dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Giới chức Đức đã yêu cầu người dân tại những khu vực xuất hiện cúm gia cầm giữ chó và mèo trong nhà. Ít nhất 96 người đã chết bởi cúm gia cầm từ năm 2003 tới nay. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra ở châu Á.

Việt Linh (theo AFP)

 
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao