Thứ sáu, 17/9/2004, 07:30 GMT+7

Gorbachev, Yeltsin chỉ trích quyết định cải cách của Putin

Mikhail Gorbachev (trái) và Boris Yeltsin.
Mikhail Gorbachev (trái) và Boris Yeltsin.

Tổng thống cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev gọi đề xuất của Putin về việc cải tổ hệ thống bầu cử và củng cố sự kiểm soát của chính phủ trung ương là "bước đi thụt lùi về dân chủ".

Gorbachev cho rằng Matxcơva cần tìm kiếm giải pháp chính trị, đàm phán với phiến quân Chechnya.

Ông cũng chỉ trích việc lực lượng an ninh Nga đã không thể phát hiện âm mưu khủng bố trường học ở Beslan và hoạt động giải cứu con tin không hiệu quả, làm hàng trăm người thiệt mạng.

"Tôi không thể chấp nhận được thực tế là các nhà chuyên môn của lực lượng đặc nhiệm đã không thể ngăn chặn vụ khủng bố cũng như hậu quả thảm khốc của nó", ông nói.

Trong khi đó, Boris Yeltsin nói rằng việc thay đổi cách thức bầu cử có thể mang lại thắng lợi cho những kẻ khủng bố. "Việc giới hạn quyền tự do và dân chủ đồng nghĩa với thắng lợi của những kẻ khủng bố".

Tuy nhiên, ông cho rằng sự thay đổi đó là cần thiết để tăng quyền cho chính phủ trung ương sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố thời gian gần đây. Ông bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ sát cánh cùng các quốc gia khác trong cuộc chiến chống khủng bố.

Vị cựu tổng thống Nga 73 tuổi cũng cho rằng Nga không nên tách rời tinh thần của bản hiến pháp được giới thiệu năm 1993 và đã được thông qua sau cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc.

Ngọc Sơn (theo BBC, Mosnews)


   
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao