Bắc Triều Tiên lên án Mỹ tăng quân ở Hàn Quốc
 |
| Xe tăng M3A2 và M1A1 Abrams của Mỹ tập trận ở gần khu vực phi quân sự, ngày 7/6. |
Bình Nhưỡng sáng nay ra tuyên bố coi việc Washington "tăng cường quân sự" ở miền nam bán đảo Triều Tiên là hành động mở màn cho một cuộc chiến tranh, và thể hiện quyết tâm trả đũa bất kỳ đòn phủ đầu nào của Mỹ.
Lời cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi cùng nhất trí rằng việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân là không thể tha thứ được.
"Quân đội và nhân dân ta sẽ trả lời hành động của Mỹ bằng một lực lượng răn đe mạnh tương đương, và bất cứ đòn phủ đầu nào (của Mỹ) cũng sẽ bị giáng trả ngay lập tức, huỷ diệt (Mỹ) ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh", hãng thông tấn KCNA khẳng định.
Trước đó, trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ và đồng nhiệm Hàn Quốc đã cam kết sẽ có "những bước đi xa hơn" nếu Bình Nhưỡng leo thang cuộc khủng hoảng hạt nhân. Một tuần sau đó, ông Koizumi và ông Bush nói về "những biện pháp mạnh hơn".
Giữa tuần này, Mỹ và Hàn Quốc đạt thoả thuận lùi lực lượng Mỹ xuống phía nam so với biên giới liên Triều, rời khỏi khu vưc phi quân sự, nhưng vẫn ở phía bắc thủ đô Seoul. Hai bên cũng có kế hoạh đầu tư 11 tỷ USD nâng cấp trang thiết bị quân sự của Hàn Quốc, đặc biệt là thiết bị tình báo và tên lửa.
Đề cập các sự kiện trên, KCNA nói: "Mỹ tuyên bố kế hoạch tăng quân giữa lúc nước này đang kêu gọi các hành động quân sự chống CHDCND Triều Tiên vì vấn đề hạt nhân. Điều đó chứng tỏ rằng những bước đi xa hơn đang được thực hiện, và một cuộc chiến hạt nhân của Mỹ chống Triều Tiên không chỉ là một trong những lựa chọn, mà đã trở thành hiện thực".
T. Huyền (theo Reuters)