Thứ bảy, 17/5/2003, 01:07 GMT+7

Iraq có thể phớt lờ OPEC

Quan chức Mỹ được Lầu Năm Góc chọn làm cố vấn cho Bộ Dầu lửa Iraq tuyên bố rằng nước này sẽ xuất càng nhiều dầu càng tốt, bất chấp chỉ tiêu của Tổ chức các nước xuất dầu mỏ (OPEC). Ông cũng ám chỉ rằng các hợp đồng ký dưới thời Saddam Hussein có khả năng vô hiệu hoặc phải thương thảo lại.

"Trong quá khứ, Iraq đã tham gia không liên tục vào hệ thống hạn ngạch của OPEC", Philip J. Carroll, cựu giám đốc tập đoàn Shell tại Mỹ và hiện là chủ tịch uỷ ban tư vấn cho Bộ Dầu lửa Iraq nói. "Họ tham gia vì lợi ích quốc gia và tự lựa chọn cách thực hiện các chỉ tiêu đó. Ngày nay họ cũng có thể chọn cách làm tương tự".

Ông Carroll còn ám chỉ rằng các hợp đồng mà Iraq ký với Pháp, Nga và Trung Quốc có thể bị mất hiệu lực. Theo Carroll, chính quyền Saddam Hussein từng ưu tiên cho các hãng của những quốc gia nói trên khi xét trao hợp đồng. Tuy nhiên giờ đây sự thiên vị đó bị bãi bỏ. "Bộ Dầu mỏ cần đánh giá lại các hợp đồng và quyết định xem chúng có thực sự phù hợp với lợi ích của người dân Iraq hay không".

Nhà tư vấn người Mỹ tuyên bố rằng ưu tiên hàng đầu của ông hiện nay là tìm cách sản xuất đủ dầu, xăng và khí đốt cho nhu cầu trong nước. Iraq đã phải nhập xăng và khí đốt trước tình hình khan hiếm hiện nay.

Thực tế, lệnh trừng phạt kinh tế vẫn không cho phép Iraq được bán dầu tự do, và phải mất gần một năm nữa, nước này mới có đủ dầu để xuất theo hạn ngạch quy định bởi OPEC, theo nhận định của các chuyên gia.

Trong tương lai, việc Iraq nối lại xuất dầu mỏ có thể khiến OPEC bất ổn. Nếu quốc gia có trữ lượng dầu lớn thứ nhì thế giới này xuất khẩu ngoài vong kiềm toả của khối, OPEC sẽ mất khả năng kiểm soát giá, thậm chí nguy cơ một cuộc chiến giá cả sẽ đến gần. Là nước tiêu thụ dầu lớn nhất toàn cầu, Mỹ được lợi từ sự cạnh tranh giá bán. Viễn cảnh này khiến các nhà phân tích càng chắc chắn rằng mục tiêu chiến tranh Iraq là do Mỹ muốn tạo ra một chính phủ có thể làm tan rã OPEC.

Tuy nhiên, ông Carroll bác bỏ quan điểm trên và nói rằng "vai trò của Iraq trong OPEC phụ thuộc hoàn toàn vào một chính phủ của người Iraq".

T. Huyền (theo Washington Post)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao