Tokyo có thể xem xét trừng phạt kinh tế Bình Nhưỡng
 |
| Chị Megumi Yokota, bị bắt đưa sang Bắc Triều Tiên khi 13 tuổi. Con gái chị hiện vẫn ở Bình Nhưỡng. |
Phát biểu trong cuộc gặp hôm nay với 5 người Nhật từng bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc, Thư ký nội các Yasuo Fukuda nói rằng trừng phạt kinh tế có thể là "một trong những lựa chọn" của Tokyo, sau các hành động của Bình Nhưỡng.
Nhóm những người bị đưa trái phép sang CHDCND Triều Tiên đã kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Koizumi áp đặt lệnh nói trên, vì cho rằng Bình Nhưỡng đã không hợp tác để giải quyết các vấn đề tồn tại.
Về phần mình, ông Koizumi tỏ ý hy vọng những người này sẽ được gặp lại thân nhân đang ở Bình Nhưỡng, nhưng nói rằng "các biện pháp trả đũa chưa chắc có hiệu quả". Thủ tướng cho biết ông sẽ xem xét đề nghị của những người bị bắt cóc trong mối tương quan với nhiều vấn đề quốc tế khác.
Trong một diễn biến khác, các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đã đề xuất việc sửa đổi hiến pháp, cho phép Nhật Bản tái vũ trang để đối phó với mối đe doạ hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp trẻ tuổi.
Hiến pháp Nhật quy định quốc đảo không được thành lập quân đội, lực lượng Phòng vệ chỉ được phép bảo vệ quốc gia chống trả các đội quân xâm lược. Tokyo đã tham gia nghiên cứu hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Washington đang khuyến khích Nhật Bản tham gia sâu hơn nữa vào chương trình này.
T. Huyền (theo Kyodo, Mainichi)