Taliban ngỏ ý thả những người nước ngoài
 |
|
Thủ tướng Anh Tony Blair và Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf (5/10). |
Mong ngăn chặn các cuộc tấn công của liên minh chống khủng bố, do Mỹ dẫn đầu, những người đứng đầu lực lượng Taliban, hôm nay (6/10), hứa hẹn sẽ thả tất cả 8 nhân viên cứu trợ nước ngoài đang bị họ giam giữ.
Bộ trưởng Ngoại giao Taliban Wakil Ahmed Mutawakil tuyên bố: “Nếu Mỹ sẵn lòng bảo đảm với nhân dân Afghanistan là hành động của họ không chống lại người dân Afghanistan, Taliban sẵn sàng thả 8 nhân viên cứu trợ”.
 |
|
Thủ tướng Anh Tony Blair gặp Thủ tướng Ấn Độ Vajpayee hôm nay (6/10), để tìm kiếm sự ủng hộ của New Delhi. |
Tuyên bố cũng nói thêm là Mỹ có thể hành động, nếu họ muốn, nhưng Taliban đã chuẩn bị đầy đủ, để đương đầu với các cuộc tấn công quân sự.
Bình luận về khủng hoảng người tị nạn, Bộ Ngoại giao Taliban nói rằng Mỹ “không nên làm người dân Afghanistan khiếp sợ” và nên để họ trở về nhà: “Mùa đông đang đến, có thể sẽ có thảm hoạ”.
Đây là lần đầu tiên Taliban đưa chuyện 8 nhân viên cứu trợ (2 người Mỹ, 2 người Australia và 4 người Đức bị xét xử vì tội danh truyền bá Thiên Chúa giáo) ra nêu chung với vấn đề Osama bin Laden. Trước đó, vị thẩm phán xét xử vụ này đã tuyên bố rằng phiên toà sẽ công bằng và các bị can sẽ không trở thành nạn nhân chính trị.
Phiên xét xử đã bắt đầu lại từ tuần trước, sau đó luật sư của 8 người được thêm 15 ngày để chuẩn bị việc biện hộ.
Minh Châu (theo CNN)
Theo dòng sự kiện:
Taliban cho phép tư vấn pháp lý 8 nhân viên cứu trợ nước ngoài (11/9)
Taliban đưa 8 người ra toà (9/9)
Taliban bắt đầu xét xử các nhân viên cứu trợ quốc tế (5/9)
Taliban không cho phương Tây gặp 8 người bị bắt (17/8)