Phi công Mỹ hầu toà án Nhật về việc cưỡng hiếp
 |
|
Dân chúng Nhật Bản xếp hàng trước toà án sáng nay, để chờ đợi phiên xét xử đầu tiên. |
Sáng nay (11/9), phiên toà xét xử vụ nghi phạm Woodland cưỡng hiếp một thiếu nữ Nhật Bản bắt đầu. Viên trung sĩ Không lực Mỹ đóng tại hòn đảo Okinawa này bình thản giải thích, sự việc xảy ra không mang tính bạo lực mà là "liên ứng sinh học".
Nạn nhân phẫn nộ trước lời giải thích thiên về sinh lý, phi nhân tính này: "Tôi không thể tha thứ cho anh ta. Tôi không cần bồi thường. Tôi chỉ muốn anh ta không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi".
Bên công tố cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 29/6, Woodland đã cưỡng hiếp cô gái 24 tuổi trên mui xe trong bãi đỗ của một trung tâm thương mại.
Woodland là quân nhân Mỹ thứ hai được giao cho cảnh sát Nhật trước khi có cáo trạng. Theo dự đoán, phiên toà có thể kéo dài 6 đến 7 tháng.
Yêu cầu sửa đổi Hiệp định về quy chế của quân đội Mỹ
Việc chậm trễ của Washington trong việc trao trả Woodland đầu tháng 7 đã dẫn tới đề nghị tái xem xét Hiệp định về quy chế của quân đội Mỹ (SOFA), điều chỉnh các hoạt động quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, Thống đốc Okinawa vừa kêu gọi cắt giảm sự hiện hữu của quân đội Mỹ tại hòn đảo nhiệt đới này, nơi chưa chiếm tới 1% diện tích Nhật Bản nhưng có quá nửa quân số Mỹ ở Nhật cư trú tại đây.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lại tỏ vẻ lạnh nhạt với yêu cầu xem xét lại SOFA. Người chỉ huy đứng đầu quân đội Mỹ ở khu vực này, ông Admiral Dennis Blair, cho biết, quân Mỹ tại Okinawa đóng vai trò quan trọng trong duy trì an ninh khu vực và bảo vệ cho cách cư xử chuẩn mực cho dân cư. Quân đội Mỹ “chiếm 3% tổng dân số, chiếm 1% tổng số tội phạm nguy hiểm tại Okinawa, và đóng góp đến 6% cho nền kinh tế của Okinawa.
Theo SOFA, Mỹ không phải giao các nghi phạm cho tới khi có cáo trạng của bên công tố, trừ trường hợp phạm tội “ghê tởm”. Ngoại lệ này chỉ được đưa ra, sau khi 3 nhân viên phục vụ trong quân lực Mỹ cưỡng bức 1 cô bé 12 tuổi năm 1995 tại Okinawa. Nhưng người dân Okinawa không thoả mãn với sửa đổi đó.
Okinawa, 1.600 km (1.000 dặm) về hướng nam Tokyo, là căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại châu Á, từ đây Mỹ có thể kiểm soát chặt chẽ cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
(Theo Reuters)
Theo dòng sự kiện:
Truy tố binh sĩ Mỹ tình nghi cưỡng hiếp phụ nữ Nhật (19/7)
Mỹ và Nhật Bản không thể bỏ rơi đứa con chung Okinawa (7/7)
Mỹ sẽ trao kẻ tình nghi trong vụ cưỡng hiếp ở Okinawa (6/7)
Nhật buộc Mỹ giao binh sĩ tình nghi phạm tội cho cảnh sát (3/7)