Israel định ám sát một thành viên phong trào Fatah
 |
|
Bức ảnh Elyas Eaid, người thiệt mạng khi đụng độ với lực lượng Israel tại trại tị nạn Khan Younis. |
Hôm qua (12/4), người Palestine đã đưa ra lời cáo buộc này và lên án đây là một hành động làm tổn hại đến các nỗ lực hoà bình do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt bạo lực ở khu Bờ Tây và Dải Gaza.
Các quan chức của Palestine cho biết họ đã phát hiện ra một chiếc ô tô có đặt bẫy mìn. Chiếc xe này sau đó đã được đem ra một cánh đồng gần trụ sở của Cơ quan An ninh Phòng vệ tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây. Tại đó, chiếc ô tô này đã phát nổ. Yasser Abed Rabbo, Bộ trưởng Thông tin Palestine, cho biết, mục tiêu của cuộc ám sát này là Nasser Abu Hmeid, thành viên của phong trào Fatah. Đài Truyền hình Israel đã phát đi hình ảnh chiếc ô tô của Abu Hmeid bị phá huỷ.
Abed Rabbo châm biếm sau vụ nổ hôm qua: “Đây là một món quà của Israel dành cho người Mỹ, một đối tác thân mật của Israel, nước luôn kêu gọi hai bên chấm dứt bạo lực”. Ông Rabbo cho rằng việc Israel tiến hành các cuộc tấn công kiểu như vậy chỉ khiến cho tình hình xung đột trong khu vực ngày càng tăng lên mà thôi. Abed Rabbo nói: “Mục đích của hành động này là cho chiếc xe phát nổ tại trại tị nạn Al'amari, nơi mà hàng chục người có thể bị chết nếu mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản”.
Đây là lần thứ hai các vụ tấn công tiếp nối cuộc gặp gỡ giữa các quan chức an ninh Israel và Palestine. Tuần trước, quân lính Israel đã bắn vào chiếc xe chở phái đoàn các quan chức an ninh Palestine đang trên đường trở nhà, sau cuộc gặp gỡ với quan chức Israel, làm bị thương hai cận vệ.
Hai người Palestine thiệt mạng
Một cậu bé người Palestine bị bắn chết trong khi binh lính Israel và các tay súng Palesitne giao tranh. Trước đó, một người Palestine đã bị bắn chết do trúng đạn của quân đội Israel ở Kissufim thuộc Dải Gaza.
Các quan chức Palestine đã buộc tội Israel tiến hành các vụ ám sát hơn 20 nhà hoạt động của nước này kể từ khi phong trào nổi dậy của người Palestine chống lại Israel bắt đầu hồi tháng 9.
N.T. (theo Reuters, AP, 13/4)