Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ở Nga
Trong bài phát biểu với các sinh viên Nga tại Học viện Quan hệ quốc tế ở Matxcơva hôm thứ ba, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Alain Richard lên tiếng phản đối Kế hoạch phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ (NMD).
Cũng như Nga, Pháp muốn duy trì Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 1972. Richard nói thêm là Paris và Washington phải hợp tác cùng nhau để tìm ra các phương án khác, nhằm tránh các mối nguy hại. Cùng ngày, ông gặp Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov và hai người đã trao đổi về vấn đề an ninh châu Âu.
Tổng thống Mỹ đắc cử, George W. Bush,
sẽ nhậm chức thứ bảy tới, từng ám chỉ là ông ủng hộ Kế hoạch phòng thủ tên lửa. Tuần trước, tại Thượng viện, người được ông đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, Donald Rumsfeld, cũng có quan điểm tương tự và gọi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo là “lỗi thời”. Một số nước đồng minh của Mỹ trong NATO, bao gồm cả Pháp, đã bày tỏ sự lo ngại. Nga phản đối kế hoạch này, đe doạ sẽ rút ra khỏi các thoả thuận khác giữa hai nước.
Minh Châu (theo AP, Gazeta.Ru, 17/1).