Thứ ba, 13/7/2010, 11:58 GMT+7

Bị chán ăn lâu ngày, tôi phải làm sao?

Tôi năm nay 25 tuổi. Cách đây 3 năm, khi còn đang học ĐH năm 2, tôi tự dưng thấy chán ăn. Mỗi bữa cố gắng lắm tôi cũng chỉ ăn được một chén cơm, đặc biệt sợ đồ chiên xào nhiều dầu mỡ.

Mỗi lần ăn là tôi lại thấy sợ và buồn nôn. Tôi đã sút cân rất nhanh. Tôi cũng đã đi khám, nội soi và bác sĩ nói tôi bị viêm dạ dày. Tôi đã uống thuốc theo đơn của bác sĩ mà bệnh không thuyên giảm. Ai có cách gì giúp tôi hết bệnh, ăn ngon miệng và tăng cân thì giúp tôi nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.

Phạm Thị Bình

CACH CHUA BÊNH CHAN ĂN

Bệnh chán ăn của bạn nguyên nhân là do chức năng của đường tiêu hoá kém. Chán ăn lâu ngày có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân thường gặp nhất là do tỳ vị bị lạnh nên chức năng tiêu hoá sẽ kém. nếu bị lâu sẽ dẫn đến thận dương cũng bị kém theo đó. Ngoài biểu hiện chán ăn, lờm lợm buồn nôn, sợ đồ xào nấu ra thì thương còn có biểu hiện kèm theo như bụng hay bị đầy chướng, đại tiện phân hay nát, ngưòi mệt mỏi, nặng nữa có thể thấy lạnh chân tay... Nếu bị nhẹ hàng ngày bạn lấy 1 lạng gạo nếp lứt rang lên rồi đập 1 nhánh gừng to bằng ngón chân cái, cả hai cho vào đun kỹ lấy nước uống. nếu chưa khỏi thì bạn phải dùng thuốc Đông y để làm ấm và bổ tỳ vị lên sẽ khỏi
Nếu muốn tư vấn cụ thể bạn liên hệ đt 0988521055 tôi có thể giúp bạn
Bác Sỹ Đông Y : Bùi Văn Tuất

Bạn nên khám chẩn đoán bệnh gan

Chào bạn,

Trước kia tôi có một đồng nghiệp mắc bệnh chán ăn như bạn, đặc biệt rất sợ mùi thức ăn có dầu mỡ như bạn. Anh ấy đã trị bệnh dạ dày rất nhiều năm nhưng không khỏi. Cuối cùng được chẩn đoán là bệnh gan nhưng quá muộn. Vì vậy tôi nghĩ bạn nên đi khám và xét nghiệm bệnh gan càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, bên cạnh việc điều trị bệnh, bạn có thể sử dụng thêm viên tảo Spirulina hiệu Angellife (có bán ở tiệm thuốc tây).

Loại tảo này giúp bạn ăn ngon miệng hơn mà không có tác dụng phụ gì.

Em gái tôi cũng đã từng bị như vậy

Gởi Bình,
Em gái tôi cũng đã bị giống y như bạn, ăn kém sụt cân đi khám ở Hoà Hảo bị tiền viêm phổi và dạ dày, chuyển qua BV Phạm Ngọc Thạch BS khám cho thuốc uống
Về nhà nó dùng thuốc của BS và một số thảo dược mà tôi mua được của mấy vị tiến sĩ sinh học ở Gò Vấp về dùng. Bây giờ ăn ngủ tốt, đi làm và đi học buổi tối không còn mệt như trước.

Nếu bạn chưa khỏi thì email: nguyenquangvinh0804@yahoo.com
tôi share địa chỉ của bác ấy đi mua về mà dùng có khi hết đó

Chúc mau khỏi bệnh!

Thử cách của tôi

chào bạn!
tôi cũng bằng tuổi như bạn và tôi cũng bị bệnh như bạn. đây là một bệnh tâm lý là chủ yếu do đó để điều trị tốt bạn cần có một tâm lý tốt. Đến bữa ăn đừng nên nghĩ về nó nhiều quá, lúc ăn nên nghĩ chuyện khác và nên nói chuyện gì đó vui trong bữa ăn, không cần phải cố gắng ăn nhiều có thể ăn làm nhiều bữa. Không nên thức khuya và nhớ ăn uống phải đúng giờ là được. Chúc bạn nhanh chóng lành bệnh.
songtra.

Đó là bệnh chán ăn tâm lý

Đó là bệnh chán ăn tâm lý. Bệnh nhân hầu như không thấy đói và không có cảm giác ngon miệng khi ăn. Vì thế họ ăn rất ít và rất gầy. Nhiều trường hợp bệnh nhân nôn sau bữa ăn hoặc cố tình gây nôn (móc họng). Bệnh nhân có thể có những đợt ăn nhiều nhưng sau đó lại tìm cách gây nôn để tránh lên cân. Đây là một bệnh tâm thần, có thể điều trị bằng thuốc chống trầm cảm 3 vòng kết hợp với thuốc an thần mới như olanzapin. Do bệnh tiến triển mạn tính và dễ tái phát nên cần uống thuốc kéo dài (36 tháng). Bạn nên đến khám ở bác sỹ tâm thần để được hướng dẫn thêm.

Thử cách này

Chao Binh, Bạn đến tiệm thuốc Bắc hỏi mua thuốc tăng cân, thuốc này uống mỗi ngày 1 viên sau bữa tối, bạn thử dùng một thời gian xem có hiệu quả không? Khi bạn đã tăng cân và ăn uống tốt rồi thì dùng ít lại, khoảng 2-3 ngày dùng 1 viên, sau đó từ từ bỏ hẳn, vì thuốc gì cũng vậy dùng nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Chúc bạn nhanh chóng khỏe lại.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao