Thứ năm, 22/9/2011, 18:38 GMT+7

Vụ bé tử vong sau tiêm kháng sinh: yêu cầu giám định lại

Gia đình bé sơ sinh tử vong sau tiêm kháng sinh cho rằng kết luận của hội đồng chuyên môn Sở Y tế Thừa Thiên - Huế không chính xác nên yêu cầu công an tỉnh xem xét giám định lại nguyên nhân cái chết.
> Cái chết của trẻ sơ sinh sau tiêm kháng sinh có lỗi y bác sĩ/ Trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm thuốc kháng sinh

Anh Nguyễn Đình Đức (ngụ tổ 2, thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) vừa gửi đơn đến Công an tỉnh khiếu nại việc Công an huyện Hương Trà không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến nguyên nhân cái chết của con trai anh.

Tối 15/7, vợ anh Đức chuyển dạ được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hương Trà, rạng sáng hôm sau thì sinh bé trai nặng 3 kg. Sau đó bé không chịu bú sữa mẹ nên người nhà mua sữa ở căn tin cho cháu bú theo hướng dẫn của y tá.

Một lúc sau, bé lên cơn sốt, người nhà xin chuyển viện lên chuyến trên nhưng hộ lý trực cho biết các bác sĩ bận đi dự đám cưới. Trưa cùng ngày, cháu bé được y bác sĩ tiêm một liều thuốc Gentamicin 400 mg. Một thời gian ngắn sau khi tiêm, cháu bé sùi bọt mép và tử vong.

Anh Đức yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan giám định lại nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai anh và khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi thiếu trách nhiệm của một số y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hương Trà.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Trà, Trung tâm Y tế huyện Hương Trà chỉ mắc một số lỗi nhỏ.
Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Trà, Trung tâm Y tế huyện Hương Trà chỉ mắc một số lỗi nhỏ. Ảnh: Trần An

Trước đó, Công an huyện Hương Trà có thông báo trả lời gia đình khiếu nại, tố cáo y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Hương Trà thiếu trách nhiệm khiến bé trai mới sinh tử vong. Theo thông báo này, ngày 20/7 công an huyện đã trưng cầu hội đồng chuyên môn Sở Y tế xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai anh Đức. Hội đồng này kết luận con trai anh Đức tử vong “do sặc sữa gây tắc nghẽn đường hô hấp cấp tính, gây suy hô hấp, ngưng thở và ngừng tim…”.

Theo kết luận này, Trung tâm Y tế huyện Hương Trà chỉ mắc một số lỗi nhỏ như: chưa thực hiện nghiêm túc nghị định của Chính phủ về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ; bệnh viện không kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ tại căn tin bệnh viện. Cán bộ y tế tại khoa Sản chưa tư vấn và hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân về các dấu hiệu nguy hiểm của trẻ để kịp thời thông báo cho cán bộ y tế xử trí. Bệnh viện cũng chưa tư vấn cụ thể các nguy cơ khi trẻ sơ sinh sử dụng sữa tổng hợp và bình bú cao su…

Tuy nhiên, theo anh Đức kết luận của hội đồng chuyên môn Sở Y tế không chính xác và khẳng định nguyên nhân khiến con anh tử vong là do sự tắc trách của y, bác sĩ. Cụ thể, khi người nhà gọi bác sĩ trực Lê Thị Ánh Tuyết thì bác sĩ không có mặt tại bệnh viện do đi dự đám cưới. Trong đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng, anh Đức có kèm xác nhận của nhiều nhân chứng là thân nhân các bệnh nhân về việc này.

Anh Đức cũng cho rằng kết luận giám định của hội đồng chuyên môn Sở Y tế thiếu cơ sở, vì gia đình anh cho cháu bé uống sữa bình theo chỉ dẫn nhưng cháu không uống được nên không thể có chuyện sặc. Ngoài ra, trước khi tiêm thuốc, con trai anh dù nóng nhưng vẫn bình thường, lại qua đời sau khi tiêm thuốc một lúc. Do đó kết luận bé qua đời do sặc sữa là không hợp lý.

Trần An

luoi ko xuong.

toi da nghe nhieu ve nhung su viec dang tiec xay ra.nhung chua co mot bac si nao nhan la minh sai ca.va tren thuc te thi neu bac si co lam chet nguoi chang co bi tu dau .....chia buon voi gia dinh Anh Chi.

Bao gio co su cong bang

Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một giàn. Chúng ta hiểu họ cùng chung một giuộc với nhau, sẽ không có chuyện bảo vệ chúng ta đâu. Dù sao đi nữa chúc anh chị đòi lại đươc công lý cho con mình. Những người công chức không liêm chính thi người dân chúng ta sẽ còn nhiều bức xúc. Chừng nào những kẻ thiếu trách nhiệm và không trách nhiêm này bị loại ra khỏi cơ quan nhà nước.

Vô trách nhiệm

Cho dù bé trai mất vì nguyên nhân sặc sữa hay do tiêm thuốc kháng sinh thì vẫn thấy các bác sĩ ở đây quá vô trách nhiệm,đang giờ trực mà đi ăn cưới,nếu có bác sĩ kịp thời thì tình hình đã khác,quá vô trách nhiệm,ra khỏi ngành đi, cho đi vài năm tù nữa để làm gương,quá coi thường tính mạng người dân.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao