Kỹ thuật của Singapore mổ nội soi ổ bụng - đáy chậu
U hắc tố hậu môn mặc dù là một loại u không phổ biến, chỉ chiếm khoảng 4% trong số các loại u hậu môn ác tính. Tuy nhiên u hắc tố hậu môn trực tràng thì lại là căn bệnh ác tính phổ biến.
Có đến 70% bệnh nhân khi phát hiện u hắc tố hậu môn đã bị di căn tới giữa ruột kết và hạch bạch huyết bẹn cũng như gan, phổi, não và xương.
Các bác sĩ tại Singapore giới thiệu kỹ thuật phẫu thuật mới điều trị cho bệnh nhân bị u hắc tố hậu môn - trực tràng, phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng - đáy chậu. Bác sĩ Wong Kutt Sing, chuyên gia phẫu thuật tổng hợp thuộc Trung tâm Ngoại khoa Raffles, Bệnh viện Raffles Singapore là một trong những chuyên gia hàng đầu trong việc ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng - đáy chậu cho bệnh nhân bị u hắc tố hậu môn - kết tràng.
Ông Wong Kutt Sing cho biết đã tiến hành áp dụng phương pháp này lần đầu tiên cho một bệnh nhân nam 48 tuổi ở khu vực Đông Nam Á. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng chảy máu đại trực tràng liên tục trong suốt hơn một tháng nhưng không đau. Sau khi kiểm tra đại trực tràng và soi kết trực tràng thì phát hiện khối u vùng kết tràng thấp và khối u trực tràng ngoại biên cách 2 - 3 cm từ bờ hậu môn với khoảng 50% chu vi đường tròn.
Bệnh nhân được tiến hành sinh thiết và chụp CT, sau đó phẫu thuật cắt bỏ khối u bằng phương pháp nội soi ổ bụng - đáy chậu. Khối u được tiếp cận thông qua hai ổ nội soi với kích thước 10/12 mm và 5 mm ở bên phải ổ bụng. Phần mổ đáy chậu được tiến hành theo cách thông thường với vết rạch quanh hậu môn, chia dây chằng hậu môn xương cụt và cơ nâng. Ở phía trước, khối u được cắt bỏ khỏi tuyến tiền liệt và mẫu bệnh phẩm được lấy ra qua đáy chậu. Vết thương ở đáy chậu được đóng lại cùng miệng lỗ trên thành trái ổ bụng.
Kết quả mẫu bệnh phẩm cho thấy đây là u ác tính, với kích thước tối đa là 3,5 cm, 2 cm sâu trong cơ vòng hậu môn. U được phân loại ở giai đoạn đã di căn. Bệnh nhân được xuất viện mà không có di chứng nào sau ngày giải phẫu thứ 5. Người bệnh không cần điều trị bằng tá dược, hóa trị liệu, hoặc xạ trị liệu. Theo dõi ban đầu cho thấy người nam giới này khỏi bệnh và đã nội soi kết trực tràng một cách chặt chẽ sau một năm.
Bác sĩ Wong Kutt Sing lấy bằng MBBS của trường Đại học NUS theo chương trình học bổng Lim Boon Keng. Ông là nghiên cứu sinh của trường Royal Surgical College - Edinburgh, trường Royal Surgical College - Glasgow và là thành viên của Viện Hàn lâm Y học Singapore. Ông đã giành được học bổng nghiên cứu sinh y khoa về phẫu thuật đại tràng tại Bệnh viện Thực hành Cleverland, Mỹ. Bác sĩ Wong cũng là thành viên sáng lập của Hội các Bác sĩ Phẫu thuật Đại tràng Singapore. Ở cấp quốc gia, ông từng nhận giải Vàng năm 2007 và giải thưởng Star Excellent Service Awards năm 2008.
Ông là thành viên của Hội Cochrane Colorectal Cancer Group và là một trong những cộng tác viên của Hội International Anastomotic Leak Study Group. Ngoài ra, bác sĩ còn là tác giá của nhiều bài viết trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí chuyên ngành về phẫu thuật của Australia và New Zealand, Tạp chí chuyên ngành giải phẫu châu Á, sách Những bệnh về đại tràng và trực tràng (Diseases of the Colon and Rectum)... Ông là người hiệu đính bản thảo các cho Viện Hàn lâm Y học Singapore, nhóm nghiên cứu liên quan đến hậu môn, và cuốn sách Những bệnh về đại tràng và trực tràng (Diseases of the Colon and Rectum).
Ngày 28/11, Công Ty TNHH OSSC - Văn phòng Thông tin Y tế Bệnh viện Raffles Singapore sẽ tổ chức chương trình “Gặp gỡ và tư vấn với bác sĩ Wong Kutt Sing” đến từ bệnh viện Raffles. Bác sĩ Wong sẽ tư vấn cho bệnh nhân gặp các vấn đề bệnh lý đại trực tràng như ung thư, khối u hay polyp đại trực tràng, các bệnh lý viêm đường ruột, dạ dày, bệnh lý túi mật (viêm, polyp hay sỏi túi mật,...), bệnh lý về hậu môn (trĩ, áp xe, rò nứt hậu môn)… Bệnh nhân có nhu cầu tư vấn với bác sĩ vui lòng nộp hồ sơ đăng ký theo địa chỉ:
Văn phòng giao dịch OSSC
69 Trần Xuân Soạn, Hà Nội
ĐT: 04 39448500, 0913560450
Email: info@ossc.com.vn - Website: http://www.ossc.com.vn
(Nguồn: Công ty TNHH OSSC)