Bạn sẽ làm gì khi mắc bệnh khó nói?
 |
| Kết quả khảo sát trên VnExpress. |
Chỉ một nửa (52%) trong số 4.600 độc giả tham gia cuộc khảo sát của VnExpress cho biết sẽ trực tiếp đến gặp bác sĩ nếu bị bệnh ở "chỗ ấy". Số còn lại do e ngại chỉ âm thầm tự chữa hoặc gửi thư nhờ tư vấn qua báo, trong khi bệnh có thể đã đến mức báo động.
Các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục có tỷ lệ cao ở Việt Nam, nhất là với nữ giới. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy, hơn một nửa phụ nữ mắc bệnh phụ khoa. Tại Vĩnh Long, đoàn công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản khi tổ chức khám cho phụ nữ huyện Mang Thít đã phát hiện 95% trường hợp có bệnh. Còn nghiên cứu mới đây do Bộ môn vi sinh Đại học Y Hà Nội tiến hành tại một số tỉnh phía Bắc cho thấy, tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục là 42-64%. Nơi thấp nhất là nội thành Hà Nội cũng lên đến 42%.
Theo tiến sĩ Lê Thị Oanh, thành viên của cuộc nghiên cứu trên, một trong những nguyên nhân khiến loại bệnh này phổ biến như vậy là chị em e ngại không dám đi khám khi phát hiện ra bệnh. Họ thường ra quầy tân dược hỏi người bán rồi mua thuốc về tự điều trị.
Cách xử trí của nam giới cũng không khoa học gì hơn. Họ vốn lười đi khám bệnh; mặt khác, triệu chứng viêm nhiễm đường sinh dục ở nam thường không rầm rộ như nữ nên thường khi họ đến với bác sĩ thì bệnh đã trở nên trầm trọng. Nhiều chuyên gia cho biết, việc dùng thuốc ở nam giới cũng tuỳ tiện không kém nữ. Họ cũng có sự "tín nhiệm" quá mức đối với loại thuốc nào đấy và dùng nó trong nhiều bệnh. Một ví dụ điển hình là anh Hoàng Quân sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Anh cho rằng thuốc DEP có thể trị tất cả các bệnh ngứa, và không ít lần dùng nó dùng để chữa ngứa sinh dục, không cần biết do nguyên nhân gì.
Theo khảo sát của Vnexpress, có đến 31% độc giả thú nhận là chỉ âm thầm tự chữa khi mắc các bệnh khó nói. Và đây sẽ là mối đe doạ lớn đối với sức khoẻ sinh sản. Ở nam cũng như nữ, việc trì hoãn điều trị hoặc điều trị không đúng các bệnh đường sinh dục rất dễ dẫn đến vô sinh. Bác sĩ Phó Đức Nhuận thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, không có thuốc chung cho tất cả người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuỳ theo mức độ, tình trạng bệnh (cấp tính hay mạn tính) và loại vi khuẩn (có kháng thuốc hay không), bác sĩ sẽ lựa chọn loại kháng sinh nào, một hay nhiều kháng sinh, liều lượng và thời gian dùng là bao nhiêu. Trong quá trình điều trị, người bệnh phải được theo dõi và xét nghiệm nhiều lần và có thể phải thay thuốc. Việc tự ý dùng thuốc có thể gây kháng thuốc, hoặc loạn khuẩn đường tiết niệu sinh dục.
Tuy nhiên, bác sĩ chỉ có thể đưa ra chỉ định đúng nếu trực tiếp khám cho bệnh nhân. Việc tư vấn qua thư, báo chỉ đưa ra các gợi ý và thông tin liên quan về bệnh với mục đích định hướng, tham khảo, giúp bệnh nhân thuận tiện hơn khi đi khám. Những người chữa bệnh qua thư sẽ có nguy cơ dùng thuốc không đúng bệnh hoặc hiểu sai ý thầy thuốc. Tuy nhiên, hiện không ít người tin tưởng ở cách chữa này. Trong khảo sát của VnExpress, 17% độc giả cho biết sẽ viết thư hỏi bác sĩ hoặc báo chí khi có bệnh thầm kín. Hằng ngày, VnExpress cũng nhận được nhiều thư của độc giả hỏi về lĩnh vực này. Phần lớn trong số họ nêu ra các triệu chứng, phân trần rằng "do công việc không tiện đi khám", hoặc "xấu hổ không dám đến bác sĩ" và hỏi toà soạn đó là biểu hiện của bệnh gì, nên dùng thuốc nào. Thậm chí nhiều độc giả đã có những triệu chứng đáng sợ như nổi đầy nhọt ở dương vật, sùi từng đám ở âm hộ kèm theo nổi nhiều hạch lớn nhưng vẫn chỉ ngồi chờ thư mà chưa một lần đến bệnh viện.
Các bác sĩ khuyên rằng, dù mắc bệnh gì thì phòng khám vẫn là nơi bạn cần đến. Nếu chần chừ hay e ngại, bạn sẽ bỏ qua cơ hội chữa khỏi bệnh và có thể phải ân hận suốt đời.
Hải Hà