Tin vắn ngày 21/8
Việt Nam nỗ lực ngăn chặn SARS quay trở lại *Phẫu thuật thành công một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nặng *TP HCM tập huấn chuyên môn về bệnh tiểu đường.
Để ngăn dịch SARS trở lại, đặc biệt là trong dịp SEA Games 22, Bộ Y tế đã gửi công văn đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh này. Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống SARS cũng yêu cầu các cơ sở y tế ở các địa phương, cửa khẩu có kế hoạch duy trì nơi cách ly, điều trị bệnh nhân SARS. Các máy đo nhiệt độ cảm ứng hồng ngoại (phát hiện nhanh các dấu hiệu của bệnh SARS) tiếp tục được lắp đặt tại cửa khẩu của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
Vào trung tuần tháng 10, Hội nghị Quốc tế phòng chống SARS sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Trong hội nghị này, các chuyên gia y tế chủ nhà sẽ trình bày 3 báo cáo chuyên đề về dịch tễ, công tác điều trị, quản lý và hậu cần trong phòng chống dịch.
Đến nay, dịch viêm đường hô hấp cấp nặng đã được ngăn chặn ở Việt Nam hơn 4 tháng và 3 tuần. Thời gian qua, không nước nào trên thế giới phát hiện bệnh nhân SARS mới. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh này có nguy cơ quay trở lại vào mùa đông tới.
(Theo TTXVN)
Bệnh viện Trung ương Huế vừa mổ bắc 2 cầu nối mạch vành cho ông Nguyễn Mận (64 tuổi, Bình Định), bị nhồi máu cơ tim nặng do tắc hẹp 3 nhánh động mạch vành. Đây là lần đầu tiên, cơ sở này tự phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nặng như vậy. Trước đây, các ca mổ tương tự phải có sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế.
Sau 3 năm triển khai kỹ thuật mổ tim, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện hơn 700 ca phẫu thuật tim hở, 350 ca chụp mạch vành, chi phí chỉ bằng 50% so với các bệnh viện ở TP HCM và Hà Nội. Hiện ở đây có rất nhiều bệnh nhân tim đang chờ mổ; trong đó, riêng số trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh đã có hơn 400 cháu.
Lao Động
Ngày 19/8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM đã mở lớp tập huấn chuyên môn về bệnh tiểu đường cho 100 bác sĩ của các cơ sở y tế ở TP HCM và một số bác sĩ của Bệnh viện Long An. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phòng chống bệnh tiểu đường giai đoạn 2002-2010 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Mục tiêu của chương trình là giảm 50% các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường trong cộng đồng; điều trị và lập danh sách theo dõi, hướng dẫn để 100% số bệnh nhân đã được phát hiện có thể tự quản lý bệnh tật.
Người Lao Động