Thứ bảy, 16/8/2003, 09:00 GMT+7

Một số điều cần lưu ý khi chữa ung thư bằng hóa trị

Thuốc hóa trị tiêu diệt tế bào ung thư.

Hóa trị là một trong 3 phương pháp điều trị ung thư chủ yếu (cùng với phẫu thuật và xạ trị); trong đó, bệnh nhân được dùng thuốc để tiêu diệt hoặc ngăn cản sự sinh sản của các tế bào ung thư. Để thuốc có tác dụng tốt và ít gây tác dụng phụ, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ đã đề ra cho bệnh nhân hóa trị 4 nguyên tắc.

1. Bệnh nhân cần hỏi rõ về các tác dụng phụ có thể gặp khi hóa trị ung thư, số chu kỳ hóa trị sẽ thực hiện, thời gian thực hiện; uống thuốc chuẩn bị hóa trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Trước hôm được hóa trị, nên an tâm và đi ngủ sớm.

2. Báo cho nhân viên điều dưỡng hay bác sĩ nếu trước lúc dùng thuốc hóa trị, bệnh nhân sốt trên 37,5 độ C, ho, sổ mũi, ra kinh, hồi hộp hay mất ngủ... hoặc có một trong các triệu chứng sau:

- Nhức đầu, chóng mặt, khó thở.

- Mệt mỏi nhiều, ù tai, hoa mắt, ngứa da.

- Tê rần ở các đầu ngón tay, ngón chân.

- Chảy máu mũi.

- Nổi mẩn đỏ hay vết bầm xanh ở da.

- Đau tức bụng và nôn nhiều.

- Đi tiêu phân xấu hay tiêu chảy.

- Sốt cao trên 38 độ C, tóc rụng nhiều.

3. Thông báo ngay cho bác sĩ nếu có các triệu chứng trên trong thời gian được nghỉ và sau khi dùng thuốc. Việc dùng các thuốc khác phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ vì bất kỳ thuốc nào cũng có thể gây tương tác với hóa chất đặc trị ung thư.

4. Chăm sóc và giữ gìn sức khỏe bản thân tốt trong thời gian giữa các chu kỳ hóa trị.

- Ăn: Thức ăn đầy đủ, dễ tiêu, cân đối. Uống nước nhiều; có thể uống nước trái cây tươi.

- Thường xuyên theo dõi cân nặng.

- Vệ sinh cá nhân tốt, tắm rửa với nước ấm. Vệ sinh răng miệng, súc miệng kỹ sau khi ăn.

- Nghỉ ngơi nhiều, sinh hoạt nhẹ nhàng.

- Tránh tiếp xúc với những người đang mắc các bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, lao, quai bị, sởi, thủy đậu...

- Báo cho bác sĩ biết nếu có chuyển biến hay bất thường khác về cơ thể, tâm sinh lý, sinh hoạt cá nhân...

BS Trần Khánh Chương, Sức Khỏe & Đời Sống 

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao