Chủ nhật, 10/8/2003, 11:10 GMT+7

Phát hiện ezyme gây bệnh tim mạch

Phát hiện ra ECE sẽ giúp các nhà khoa học tìm được loại thuốc điều trị bệnh tim mạch hiệu quả hơn.

Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện enzyme ECE đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo thành các mảng bám bên trong thành mạch, gây xơ vữa động mạch. Phát hiện này mở ra một hướng mới cho việc nghiên cứu loại dược phẩm điều trị.

Trong một nghiên cứu trên hàng chục bệnh nhân tim mạch, các nhà khoa học thuộc Đại học Leeds (Anh) đã phát hiện mức enzyme ECE (endothelin-converting enzyme) và loại protein mà nó sản sinh ra (ET-1) rất cao. Họ đã tách riêng các mô thành động mạch để nuôi cấy, và khi tiêm cholesterol LDL (cholesterol có hại) vào các mô đó, thì mức enzyme này cũng tăng cao. Từ đó, nhóm nghiên cứu kết luận, enzyme ECE có tác dụng thúc đẩy sự hình thành các mô sợi xơ vữa động mạch vì nó vừa gây co thành mạch, đồng thời lại khiến protein ET-1 sinh sôi (hai dấu hiệu điển hình của xơ vữa động mạch).

Từ kết quả này, các nhà khoa học cho rằng, nếu dùng thuốc để ức chế hoạt tính này của ECE thì có thể làm giảm mức protein trong máu và nhờ đó ngăn chặn sự phát triển của xơ vữa động mạch. Họ đã tính đến việc sử dụng một nhóm chất ức chế tương tự như nhóm ACE (gần đây, ACE được các bác sĩ dùng để ức chế hoạt tính của một enzyme gây tăng huyết áp).

Giáo sư Tony Turner, thuộc nhóm nghiên cứu của Đại học Leeds, cho biết, hiện các họ đã lên kế hoạch cho các nghiên cứu tiếp theo, nhằm tìm ra chất ức chế các enzyme gây bệnh này. Đó sẽ là thế hệ mới của nhóm chất ACE.

Tử Vi (theo BBC)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao