Thứ bảy, 9/8/2003, 09:40 GMT+7

Bệnh viện Nội tiết quá tải nghiêm trọng

Khoa khám bệnh của Bệnh viện Nội Tiết luôn đông nghịt như một nhà ga.

"Dù bệnh viện mới sẽ hoàn thiện bước 1 vào năm 2010, với tổng số 200 giường bệnh, thì ngay với nhu cầu hiện tại cũng không đáp ứng đủ. Chưa kể đến số bệnh nhân đang gia tăng ở mức kỷ lục, 30% mỗi năm", bác sĩ Nguyễn Vinh Quang, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết, cho VnExpress biết.

Hiện nay, Bệnh viện Nội tiết có tổng số 176 giường bệnh (130 giường theo chỉ tiêu và 46 giường tự kê). Trong khi đó, số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại đây là hơn 226 người. Trung bình mỗi ngày viện tiếp nhận hơn 200 người đến khám. "Riêng hôm qua, đã có hơn 400 lượt người đến khám bệnh, và số bệnh nhân phải ở lại điều trị từ hôm nay chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 226, số người bệnh phải nằm chung giường cũng sẽ không dừng lại ở con số 100", ông Quang nhận định.

Nhiều bệnh nhân phải nằm chung giường tại Bệnh viện Nội tiết.

Mấy năm nay, số người đến đây khám chữa bệnh tăng nhanh là vì đời sống phát triển, người dân quan tâm hơn đến sức khoẻ của mình. Hơn nữa, hiện tượng thừa dinh dưỡng ngày càng phổ biến, dẫn tới số bệnh nhân bị tiểu đường tăng vọt. Trong khi đó, ở miền Bắc lại không có nhiều cơ sở y tế có khả năng điều trị các bệnh nội tiết. Nhiều người điều trị tại tuyến tỉnh khoảng 2-3 tháng, nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên họ tự động chuyển đến đây, dù không được hưởng bảo hiểm y tế vì trái tuyến.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Y tế đã duyệt dự án xây dựng một bệnh viện mới trên diện tích 17.800 m2, với tổng số vốn đầu tư là 200 tỷ đồng, để thay thế hoàn toàn bệnh viện cũ. Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết sẽ được hoàn thiện bước một vào năm 2010 với 200 giường bệnh, và đến năm 2015 sẽ tăng lên 400 giường bệnh. "Tuy nhiên, nếu số bệnh nhân cứ tiếp tục tăng với mức 30% mỗi năm, thì đến năm 2010, khi bệnh viện mới hoàn thiện, tình trạng quá tải sẽ còn trầm trọng gấp nhiều lần so với hiện nay", ông Quang nói.

Cũng theo bác sĩ Quang, để giải quyết tận gốc tình trạng này, thì ngoài việc đầu tư xây dựng bệnh viện mới, cũng cần thực hiện được 2 điều. Thứ nhất, người dân cần chú ý hơn tới chế độ dinh dưỡng để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường (bệnh nhân tiểu đường chiếm đa số trong tổng số bệnh nhân nội tiết). Thứ hai, các bệnh viện tuyến dưới cần đào tạo chuyên môn sâu về nội tiết, để nâng cao trình độ khám chữa, tránh tình trạng người dân phải điều trị vượt tuyến.

Thiên Đức

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao