Tin vắn ngày 30/7
10 trẻ thiếu máu bẩm sinh được hỗ trợ tiền ghép máu cuống rốn *Gia Lai có nguy cơ bùng phát dịch sốt rét *Phòng khám Nhi khoa Nancy khám chữa bệnh và tư vấn 24/24 giờ *Tây Nguyên xây dựng bệnh viện tư nhân đầu tiên *Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đi vào hoạt động.
10 cháu bé mắc bệnh thiếu máu di truyền bẩm sinh (Thalassemia) được mổ ghép máu cuống rốn tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM trong thời gian tới sẽ chỉ phải đóng mỗi cháu 200 triệu đồng (trong tổng chi phí 450 triệu đồng). Số tiền còn lại do các công ty dược tài trợ.
Giáo sư Trần Văn Bé, Giám đốc Bệnh viện, cho biết, trẻ mắc bệnh Thalassemia luôn bị thiếu máu và thường không sống quá 10 tuổi. Để duy trì sự sống, bệnh nhi phải thường xuyên được truyền máu và thải chất sắt. Bệnh càng nặng, khoảng cách giữa các đợt truyền máu càng ngắn (từ 6 tháng/lần đến 1 tháng/lần). Việc ghép máu cuống rốn có thể điều trị bệnh này, tỷ lệ thành công cao.
TTXVN
Bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét Gia Lai, cho biết, bệnh sốt rét đang có nguy cơ bùng phát thành dịch ở địa phương này. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 5.000 người mắc sốt rét, trong đó 13 người chuyển sang thể ác tính, 2 người tử vong (đều ở huyện Ia Grai). Tỷ lệ mắc sốt rét ở Gia Lai hiện còn cao: 4,7%.
Nhiều xã trong tỉnh luôn có biến động sốt rét, chẳng hạn như Đak Song, Sơ Ró (huyện Kong Chro), Ea Mlá, Ear Hré (huyện Krong Pa), Ia O, Ia Chia (Ia Grai)...
Từ ngày 1/8, Phòng khám Nhi khoa Nancy (615 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM) sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe cho bệnh nhi 24/24 giờ. Trong các ngày lễ tết, bệnh nhân tới khám lúc 24h-6h phải bấm chuông khi đến. Giá khám bệnh trong giờ là 25.000 đồng, giá khám ngoài giờ và ngày nghỉ, lễ tết là 40.000 đồng. Điện thoại: 8382155.
Sau 4 năm hoạt động, phòng khám Nancy đã khám và điều trị cho hơn 212.000 bệnh nhi (bình quân 300 lượt/ngày).
Tuổi Trẻ
Sáng 29/7, bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Tây Nguyên (có tên là Thiện Hạnh) đã được khởi công xây dựng tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 của bệnh viện là 20 tỷ đồng. Cơ sở này sẽ có 120 giường bệnh, đầy đủ các khoa khám, chữa bệnh với trang thiết bị y tế hiện đại. Công trình sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng vào tháng 4/2004.
Thanh Niên
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (gồm 500 giường bệnh) đã được hoàn thành các hạng mục chính và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 28/7. Công trình có tổng kinh phí gần 57 tỷ đồng này được khởi công từ tháng 12/1996 nhưng đến nay vẫn chưa thực sự hoàn tất do bị ngừng thi công từ tháng 5/2002 (nguyên nhân là Thanh tra tỉnh đã phát hiện ra khiếm khuyết của đơn vị thi công).
Lao Động