E-mail
Bản In
Tăng áp lực nội sọ do ngộ độc CO
Bốn ngày sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM do bị ảnh hưởng vì nằm trong phòng điều hoà kín và đốt than sưởi, hôm nay, cháu T.N.L., 7 tuổi ở Cà Mau vẫn ở tình trạng lé mắt, tăng áp lực nội sọ, có thể để lại những di chứng về sau. Theo chẩn đoán của bác sĩ cháu bị ngộ độc khí CO.
Ngày 10/7 cháu L. ngủ cùng cha và mẹ ở phòng máy lạnh, do mẹ cháu mới sinh em bé được 10 ngày nên đốt than để nằm. Đến sáng L. bị nhức đầu, ói mửa. Gia đình đưa L. đến trạm xá khám và uống thuốc.
Tối 11/7, gia đình cháu lại tiếp tục đốt than sưởi trong phòng máy lạnh. Đến sáng thấy có tiếng trẻ con khóc rất lâu nhưng không ai dỗ, người nhà liền đạp cửa vào và phát hiện L. cùng cha mẹ đều bị bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại L. vẫn đau đầu, ói mửa. Hai ngày sau cháu bị lé mắt.
Ngày 16/7, cháu được đưa vào khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán L. bị ngộ độc khí CO, thiếu oxy, khiến mạch máu giãn nở làm tăng áp lực nội sọ, liệt dây thần kinh gây lé mắt, nhức đầu. Hiện em L. vẫn đang được theo dõi.
T. Phúc
|
Theo bác sĩ Bạch Văn Cam, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng I (TP HCM), với khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam thì bà mẹ và trẻ sơ sinh không cần phải nằm than, mà chỉ cần mặc quần áo kín cho bé, đội mũ len, đi tất, tránh nơi gió lùa... là đủ, ngay cả mùa lạnh ở miền Nam nhiệt độ trung bình cũng chỉ từ 25 đến 27 độ C trở lên. Các nhà sơ sinh học của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khuyến cáo rằng: "Tránh nằm than vì sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe, bởi nó phóng thích khí CO...". Khi cho bé nằm than là buộc bé phải hít nhiều khí CO. Tuy nhiên, do nhiều trường hợp nồng độ CO thấp, không gây biểu hiện triệu chứng nặng, nên phần lớn cha mẹ không biết. Song việc hít phải khí CO đều ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, đặc biệt là não. Nếu nồng độ CO trong máu khoảng 10% sẽ gây các triệu chứng về thần kinh như: trẻ quấy khóc, bị kích thích, trẻ lớn thì lừ đừ vật vã... Nếu nồng độ CO trong cơ thể trẻ từ 25% trở lên sẽ gây biểu hiện nặng hơn, nguy hiểm đến tính mạng như rối loạn tri giác, co giật và hôn mê, tử vong nếu không được đưa vào bệnh viện kịp thời. Theo các bác sĩ hồi sức cấp cứu, việc xử trí ban đầu khi bị ngộ độc CO là cần phải làm thông thoáng bầu không khí, tốt nhất là đưa nạn nhân khỏi môi trường gây ngộ độc, nếu nạn nhân ngưng thở thì cần thổi ngạt cấp cứu trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện. (Theo Thanh Niên) |
