Thứ bảy, 28/6/2003, 10:00 GMT+7

Không quy định số con không phải là khuyến khích đẻ nhiều

Ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, đã khẳng định như vậy trước ý kiến cho rằng việc cho phép các cặp vợ chồng tự quyết định số con theo Pháp lệnh Dân số 2003 sẽ khuyến khích người dân sinh nhiều. Mục tiêu của pháp lệnh là duy trì mức giảm sinh mà vẫn đảm bảo quyền công dân.

Pháp lệnh Dân số đã thể chế hóa chính sách của nhà nước trong lĩnh vực dân số, thay việc cấm đoán bằng tuyên truyền, vận động, coi đây là giải pháp cơ bản để thực hiện chiến lược ổn định dân số.

Về các ý kiến lo ngại rằng với Pháp lệnh mới, một số người sẽ dựa vào "quyền được sinh sản" để sinh con thứ 3, ông Trưởng giải thích: "Pháp lệnh đã nhấn mạnh 2 mặt trong việc sinh sản: quyền quyết định số con, khoảng cách giữa các lần sinh, thời điểm sinh... và nghĩa vụ đối với đứa con được sinh ra, với gia đình, xã hội. Pháp lệnh cũng quy định khen thưởng cho những cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Chính quyền các cấp phải đưa kế hoạch phát triển dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình phải đưa chỉ tiêu dân số vào kế hoạch hoạt động. Các cơ quan này được phép có quy định riêng cụ thể về kế hoạch hóa gia đình; và các thành viên phải tuân thủ những quy định đó. Hầu hết các đơn vị kinh tế đều đặt kế hoạch sản xuất, kinh doanh lên hàng đầu, nên sẽ yêu cầu người lao động tự nguyện cam kết không sinh con thứ 3".

Hiện nay, tuy mức sinh ở nước ta đã giảm đáng kể nhưng kết quả đạt được còn chưa vững chắc; vẫn có sự chênh lệch lớn về mức sinh: khu vực nông thôn (chiếm gần 80% dân số) có mức sinh cao hơn khu vực thành thị là 0,9 con. Từ nay đến 2005, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sẽ tăng trung bình mỗi năm 50 vạn người, nghĩa là phải 3 người bước vào lứa tuổi này mới có 1 người bước ra. Trước tình hình đó, sự ra đời Pháp lệnh Dân số sẽ là cơ sở pháp lý đảm bảo cho việc thực hiện công tác dân số, nâng cao trách nhiệm của công dân, gia đình và xã hội đối với công tác này một cách hiệu quả.

Sự ra đời của Pháp lệnh Dân số đã được dư luận xã hội rất quan tâm. Sau đây là ý kiến của một số người dân và cán bộ y tế:

- Chị Nguyễn Thị Bảo Trâm (27 tuổi, nhân viên một văn phòng đại diện thương mại của Nhật): "Hiện nay, phụ nữ cũng phải bươn chải kiếm sống nên sẽ còn ít thời gian dành cho gia đình hơn. Do vậy, một gia đình chỉ nên dừng lại ở hai con là vừa. Có vậy, mình mới còn sức lực để mà nuôi và dạy con vừa khỏe vừa ngoan. Có ít con mà chăm sóc đến nơi đến chốn, để trẻ được phát triển một cách tốt nhất sẽ tốt hơn là nhiều con mà không nuôi dạy tốt. Ngoài ra, việc sinh nở nhiều cũng khiến phụ nữ giảm sức khỏe và cơ hội phấn đấu trong nghề nghiệp".

- Anh Trương Văn Vĩnh (40 tuổi, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản): Một gia đình có 3 con thì sẽ tốt hơn. Nếu sinh 2 con, khi về già mình chỉ có cả dâu cả rể là 4 người, cộng thêm 4 đứa cháu là 8. Con cháu lại phải thăm hỏi cả bên nội và bên ngoại nên với con số này là hơi ít. Đó là chưa kể đến đám giỗ hay lễ tết, khi đại gia đình quây quần với nhau thì vẫn chưa đủ một bàn tiệc, buồn lắm. Ngoài ra, việc sinh con thứ 3 cũng tạo cơ hội cho những gia đình chỉ có con một bề. Chẳng hạn như tôi, vẫn thèm có thêm một cô con gái vì vợ tôi đã sinh 2 bé trai; có nếp, có tẻ thì vẫn hơn".

- Ông Nguyễn Đức Hinh (Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh): "Tôi không đồng ý với một số người muốn sinh con thứ 3, đặc biệt là những người yêu cầu y học can thiệp để được sinh con thứ 3. Gia đình 2 con là mô hình gia đình lý tưởng. Với mô hình này, chất lượng cuộc sống và nuôi dạy con cái đã được nâng lên nhiều".

- Bác sĩ Chu Duy Vinh (Trưởng phòng Khám Nhi, Bệnh viện Saint Paul): "Trong xã hội hiện đại, con người không chỉ cần ăn no, mặc ấm, được học hành mà còn phải được ăn ngon, mặc đẹp, được học tập, phát triển năng khiếu về mọi mặt. Với mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay, chắc chắn nhiều người sẽ khó ăn ngon, mặc đẹp. Vậy thì, thà ít con nhưng con cái được chăm sóc, giáo dục toàn diện còn hơn sinh nhiều con nhưng không đủ điều kiện giáo dưỡng chúng. Như một số người đã nói, chúng ta đang ở giai đoạn cần nâng cao chất lượng dân số".

- Bác sĩ Đỗ Hoàng Trâm Anh (Chuyên viên tư vấn sức khỏe): "Mỗi kỳ sinh nở là một lần thay đổi lớn đến thể chất và tinh thần của phụ nữ. Nếu có ít lần thay đổi, lại cách nhau một khoảng thời gian nhất định thì sẽ tốt hơn. Hiện nay, phụ nữ có xu hướng lập gia đình khá muộn, lần sinh nở đầu tiên cũng sẽ muộn; hậu quả là khoảng thời gian lý tưởng để sinh con sẽ bị rút ngắn, và việc sinh thêm con thứ ba sẽ ảnh hưởng xấu về cả thể chất, tinh thần của họ".

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao