Thứ ba, 10/6/2003, 10:52 GMT+7

Virus West Nile xuất hiện trở lại trên động vật ở Mỹ

Hôm qua, Trung tâm Kiểm soát và phòng bệnh Mỹ (CDC) thông báo đã phát hiện ra dấu vết của loại virus trên ở 3 loài vật là chim, ngựa và muỗi, tại ít nhất 24 bang trên lãnh thổ. Tuy nhiên, hiện ở đây chưa có ca bệnh nào trên người được ghi nhận.

Virus West Nile do một loài chim di cư mang đến và lây truyền sang người qua muỗi. Sau khi vào cơ thể, chúng gây viêm màng não, dẫn đến tử vong.

Tiến sĩ Stephen Ostroff, Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm của CDC cho biết, nguy cơ lây truyền West Nile qua máu là rất lớn. Trong máu của những người nhiễm bệnh (dù không có triệu chứng hay mang những biểu hiện giống bệnh cúm) cũng đều có một lượng nhỏ virus tồn tại trong khoảng vài ngày. Trong khi đó, ở Mỹ có khoảng 4,5 triệu người tiếp nhận máu và các sản phẩm liên quan hằng năm. Hiện CDC xem xét khả năng virus West Nile lây truyền qua sữa mẹ và quan hệ tình dục.

Trước tình trạng West Nile hoành hành trở lại trên động vật, CDC khuyến cáo người dân nên bắt đầu áp dụng các biện pháp phòng bệnh như tháo nước ở các bể chứa (nơi muỗi đẻ trứng), mặc quần áo dài bảo vệ...

Năm ngoái, virus này đã hoành hành tại Mỹ, cướp đi sinh mạng của 284 người và khiến hơn 4.000 trường hợp khác nhiễm bệnh. Đây được xem là vụ dịch West Nile lớn nhất kể từ khi chúng xuất hiện lần đầu ở Tây Bán Cầu 4 năm trước.

Virus West Nile được tìm thấy ở một số động vật như: chim (trong đó có chim bồ câu), vịt, ngỗng, gà gô trắng, gà tây hoang dã và gà lôi có khoang ở cổ. CDC lo ngại rằng loại virus này lây truyền từ các con vật bị bệnh sang người thông qua việc cầm nắm hoặc làm thịt.

Mỹ Linh (theo Reuters)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao