Thứ hai, 9/6/2003, 03:39 GMT+7
E-mail
Bản In
- Rủ vợ ngoại tình (15/02)
- Kiểm nghiệm Red bull cho kết quả an toàn (15/02)
- Quyết định đúng nhất của em (15/02)
- Nỗi lòng Valentine của người thứ 3 (15/02)
- Năm Nhâm Thìn không đẹp như lời đồn (15/02)
Tin tức khác
- Bộ Y tế không cho phép chữa bệnh bằng xung điện, nhân điện (09/06)
- WHO không khuyến cáo hạn chế sử dụng mì chính (09/06)
- Cảnh báo về vi khuẩn lam gây độc ở vùng biển Bình Thuận (09/06)
- Tin vắn ngày 9/6 (09/06)
- Chấy không ảnh hưởng nhiều đến trẻ (08/06)
- Sẽ có mẫu thiết kế chung cho các công trình y tế (07/06)
- Bệnh lạ làm chết hơn 30 trẻ em ở miền đông Ấn Độ (07/06)
- Các loại cháo thuốc dùng trong mùa hè (07/06)
- Dậy thì sớm ở trẻ (07/06)
- TP HCM rút giấy phép của một cơ sở y dược tư nhân (07/06)
- Thanh tra việc cung ứng thuốc cho khu vực khám chữa bệnh (07/06)
- Ca bệnh viêm da cơ thứ 8 trên thế giới được phát hiện tại VN (06/06)
- Singapore hỗ trợ Việt Nam phòng chống SARS (06/06)
- Triển khai dự án phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ (06/06)
- Bác sĩ có thể truyền bệnh qua chiếc cà vạt (06/06)


























Ở trẻ nhỏ, nếu da bị cháy nắng, hay thậm chí chỉ bị rám, thì tốc độ phát triển bệnh ung thư da sẽ tăng nhanh hơn so với người lớn. Theo các nhà khoa học Mỹ, chính sự tích luỹ quá sớm các tế bào da bị tổn thương và hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ của trẻ đã thúc đẩy quá trình này.
VnExpress tuyển dụng