Tái tạo xương mặt sụp gãy bằng xi măng y học
 |
| Một bệnh nhân bị sụp gãy xương mặt đã được phẫu thuật. |
Trong kỹ thuật này, các bác sĩ dùng xi măng dạng lỏng đổ vào vết sụp gãy, giúp phục hồi khuôn mặt bị biến dạng. Phương pháp tái tạo xương mặt bằng xi măng đã được Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM áp dụng từ ngày 7/3, đến nay đã thực hiện cho 21 bệnh nhân và đều thành công.
Một trong những bệnh nhân đầu tiên được áp dụng phương pháp trên là chị P.T.N.P (48 tuổi, Long An). Cuối năm 2002, chị bị chồng dùng búa đánh 6 nhát vào mặt, gây lõm hốc mắt, vỡ sụp nhiều chỗ ở vùng gò má và thái dương trái. Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa ra nhiều phương án tái tạo xương mặt cho chị. Cuối cùng, phương pháp dùng xi măng y học được lựa chọn.
Ca mổ được tiến hành ngày 28/3, kéo dài 4 giờ. Các bác sĩ đã bóc tách da mặt, bộc lộ các vị trí sụp gãy, sau đó dùng xi măng y học pha dung môi đổ trực tiếp vào những vị trí thương tổn, để xi măng chảy vào tận các ngóc ngách của phần xương bị sụp, sau đó phủ lại. Ngày 4/4, chị P. xuất viện với khuôn mặt xinh xắn ngày nào.
Tiến sĩ Trương Văn Việt, Giám đốc bệnh viện, cho biết, từ trước đến nay, các chấn thương gây biến dạng như trên được khắc phục bằng cách dùng xương nhân tạo bằng nhựa, silicon, tổ hợp carbon composit hoặc tantanium... để nâng đỡ những khối xương đã bị sụp. So với những vật liệu đó, xi măng y học có nhiều ưu điểm: dễ uốn theo ý muốn, tỷ lệ ăn khớp và độ tương hợp sinh học cao, nguy cơ đào thải thấp, đông cứng bền vững, không xảy ra biến chứng. Bệnh nhân được ra viện trong vòng 1 tuần.
Tuy nhiên, kỹ thuật mới đòi hỏi phẫu thuật viên phải rất khéo léo, nhanh tay vì xi măng đông cứng rất nhanh. Hơn nữa, việc phẫu thuật vùng mặt liên quan rất nhiều đến sự an toàn của hệ thần kinh, mắt; vì vậy, ca mổ phải có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.
(Theo Người Lao Động)