Thứ ba, 20/5/2003, 12:16 GMT+7

'Chưa bao giờ tìm tác nhân não cấp khó như năm nay'

Bác sĩ Phan Văn Tú, Trưởng khoa Vi sinh miễn dịch Viện Pasteur TP HCM, nói vậy với VnExpress chiều qua (19/5), sau buổi họp của lãnh đạo viện về tác nhân gây hội chứng não cấp. 26 trẻ phía Nam đã tử vong trong gần hai tháng qua, mà các chuyên gia vẫn chưa xác định được virus nào là tác nhân gây bệnh.

Trong 94 mẫu xét nghiệm, Viện Pasteur đã tìm được virus đường ruột ở 7 mẫu. Từ trước đến nay các bác sĩ vẫn nghi ngờ enterovirus type 71 là tác nhân gây não cấp. Tuy nhiên những mẫu xét nghiệm sau lại không thấy loại virus này và thay vào đó là echo 25 (không có giá trị kết luận vì trẻ lành mạnh vẫn có virus này), một mẫu khác có echo 9.

Echo 9 chính là loại virus gây dịch viêm màng não cuối năm 2002. Tuy nhiên, tỷ lệ 1/94 là quá nhỏ không đủ níu kéo các nhà chuyên môn chuyển hướng suy nghĩ từ enterovirus type 71 sang loại này.

Bác sĩ Phạm Văn Tú cho biết rất khó nuôi cấy, phân lập virus trong dịch não tủy, trong khi đây lại là biện pháp hữu hiệu nhất để tìm ra tác nhân gây bệnh. Một vài ngày tới, Viện Pasteur TP HCM sẽ gửi mẫu là mô não của cháu Ngô Hoàng Cảnh (mất ngày 9/5) ra Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội và sang Nhật Bản - hai nơi có kính hiển vi điện tử hiện đại - để xác minh nguyên nhân gây dịch.

Thiên Phúc

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao