Lãnh đạo mới của WHO làm việc với Trung Quốc về SARS
 |
| Một cảnh vệ ở Bắc Kinh đang cố ngăn không cho phép chụp ảnh. |
Tiến sĩ Jong-Wook Lee, người kế nhiệm bà Gro Harlem Brundtland trong thời gian tới, sẽ làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghị về cuộc khủng hoảng dịch SARS tại đây, nhất là sau khi nước này có thêm một số vùng được đưa vào bản khuyến cáo đi lại của WHO.
Tiến sĩ Lee hiện vẫn là Giám đốc của chương trình Ngăn chặn Lao phổi của WHO. Ông đã có vài lần tới Trung Quốc, nhất là trong thời gian thực hiện chương trình chống bại liệt ở khu vực này.
Hôm nay, chính quyền Bắc Kinh cũng đã tỏ ra lạc quan hơn về khả năng kiểm soát dịch SARS trong thành phố. Phó giám đốc Cơ quan y tế Bắc Kinh, ông Han Demin, đã khẳng định, các bệnh viện tại đây đã được nâng cấp đủ sức đương đầu với dịch bệnh. Đã có 16 bệnh viện được thiết kế riêng cho bệnh nhân SARS, 2.300 giường bệnh đã sẵn sàng được đưa sử dụng. Trong thời gian tới sẽ có thêm khoảng 1.200 giường bệnh nữa, giải quyết đáng kể tình trạng thiếu trầm trọng trang bị này ở thành phố.
Theo ông Han, đây được xem là một bước ngoặt đối với Bắc Kinh trong cuộc chiến với SARS. Việc đầu tư cho các bệnh viện trong thành phố sẽ giúp giảm bớt áp lực lên các bệnh viện cấp quận và tỉnh.
Đến nay, Bắc Kinh đã có khoảng 152 bệnh nhân SARS ra viện - một con số còn rất khiêm tốn so với 2.136 ca bệnh vẫn đang được điều trị. Hơn 18.000 người tại đây đã được lệnh cách ly. Hôm qua, Thượng Hải đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên, nâng tổng số người thiệt mạng vì SARS của Trung Quốc lên 224.
Lúc này, WHO đang nỗ lực cùng với chính phủ Trung Quốc khống chế dịch viêm phổi không điển hình trên lãnh thổ. Sau khi quyết định cử một số chuyên gia tới đánh giá tình hình dịch bệnh tại Hà Bắc, Hà Nam và Quảng Tây, WHO đã mạnh tay đưa thêm 2 vùng khác của Trung Quốc là Nội Mông, Thiên Tân vào khuyến cáo đi lại. Như vậy, hiện đã có 7 điểm nóng dịch SARS mà người dân các nước cần hạn chế lui tới, trong đó Trung Quốc chiếm 6 điểm, điểm còn lại là Đài Loan.
Mỹ Linh (theo AFP)