Thế giới có thêm các ca tử vong và nghi nhiễm bệnh lạ
 |
| Phóng viên tự bảo vệ mình trong một cuộc họp báo về SARS. |
Hôm nay, Singapore thông báo nạn nhân thứ 4 chết vì SARS . Đức và Bỉ có thêm số người nghi nhiễm bệnh viêm phổi không điển hình. Australia khẳng định virus lạ từng xuất hiện ở châu lục này trước khi WHO đưa ra khuyến cáo. Virus lạ hiện đã cướp đi 58 sinh mạng và gieo bệnh cho 1.622 người trên thế giới.
Nạn nhân thứ 4 ở Singapore gục ngã trước sự tấn công của kẻ thù giấu mặt chỉ 1 tuần sau khi nhập viện. Người này có thể nhiễm SARS khi đến thăm một họ hàng ở bệnh viện Tan Tock Seng, nơi tập trung bệnh nhân viêm phổi lạ ở quốc đảo này, hôm 12/3. Vì quá yếu, nạn nhân đã không thể cung cấp thêm thông tin về những người từng tiếp xúc khi đó.
Tuy nhiên, hôm qua Singapore đã không có thêm ca SARS nào mới. Số người bình phục và ra viện đang tăng lên (đã có 41 trường hợp ra viện). Hiện quốc đảo này còn 92 người nhiễm virus lạ, trong đó 47 người đang được theo dõi, 13 người đang trong phòng hồi sức cấp cứu.
Bộ Y tế Singapore vừa liên lạc với 5 hành khách đi cùng chuyến bay với cô Chong Pei Ling, nguồn gây bệnh thứ 4 ở quốc gia này. Cả 5 người đều chưa xuất hiện triệu chứng SARS và đã được cách ly. Cùng ngày, Singapore thông báo sẽ không áp dụng biện pháp sàng lọc người nhập cảnh ở tất cả các cửa khẩu quốc tế, mà chỉ tập trung vào những đối tượng đến từ các điểm nóng như Hong Kong, Trung Quốc Đại lục và Việt Nam.
Những diễn biến khác:
- Đức vừa phát hiện thêm hai trường hợp nghi nhiễm SARS. Đó là một trẻ nhỏ 1 tuổi và một người trên 60 tuổi. Cả hai từng đến Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch lạ. Một trường hợp nghi nhiễm bệnh trước đó đang được điều trị và có dấu hiệu hồi phục. Hiện giới chức Y tế Đức đang tiến hành các thử nghiệm để xác định một người nữa ở thành phố Mannheim có mang virus lạ không.
 |
| Virus lạ đã tấn công nhiều trẻ nhỏ trên thế giới. |
- Hôm qua, Australia nhận định virus SARS từng hiện diện ở đây trước khi WHO khuyến cáo toàn thế giới về dịch bệnh lạ. Đó là một người đàn ông phải nhập viện với các triệu chứng ban đầu của SARS, sau khi lưu lại Singapore hai ngày. Hai tuần sau đó, người này đã bình phục và được ra viện. Trong 3 tuần qua, giới chức y tế Australia đã phát hiện được hơn 30 trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh, trong đó có 3 người mang dấu hiệu SARS rõ ràng.
- Bỉ mới cách ly một quân nhân mới từ Việt Nam trở về. Ông này đã ở lại Hà Nội trong 6 ngày và tiếp xúc với một số người có triệu chứng ban đầu của bệnh lạ.
- Ở Canada, ít nhất 98 trường hợp có nghi vấn về SARS, tập trung chủ yếu ở tỉnh Ontario. Trong đó, đối tượng ít tuổi nhất là một em bé 21 tháng. Em đang được theo dõi tại Viện Nhi Canada cùng với 5 em khác lớn tuổi hơn.
Mỹ Linh (theo AFP, Reuters)