Thứ sáu, 7/3/2003, 08:00 GMT+7

Cứu sống một bệnh nhân bị đứt tĩnh mạch chính

Anh N.H.D. (26 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM ngày 3/3 trong tình trạng mê man, mất mạch và huyết áp. Vùng cổ và ngực trái có vết thương rộng, xương đòn đứt đôi, tĩnh mạch chính dẫn máu vào tim bị rách gây mất nhiều máu. Tính mạng bệnh nhân bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được khâu tĩnh mạch, sau đó được truyền 6 đơn vị máu (1,5 lít) và truyền dịch. Bác sĩ Lê Văn Chung (khoa Hồi sức) cho biết, nếu thực hiện việc cấp cứu muộn hơn 5 phút, bệnh nhân sẽ tử vong do mất máu. Đến sáng 6/3, sức khỏe của anh N.H.D. đã tương đối ổn định.

Người nhà bệnh nhân cho biết, anh D. bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, các bác sĩ lại cho rằng những vết thương của anh là vết chém.

Người Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao