Thứ bảy, 15/2/2003, 12:00 GMT+7

Nguyên tắc vô danh trong cho nhận noãn liệu có khả thi?

Nghị định mới của Chính phủ về "sinh con theo phương pháp khoa học" vừa được công bố hôm qua nêu rõ, người nhận tinh trùng, noãn và phôi không được tìm hiểu về tên, địa chỉ và hình ảnh người cho. Thế nhưng, yêu cầu giữ kín danh tính người cho noãn lại là điều không dễ thực hiện.

Theo các chuyên gia y tế, đối với việc cho - nhận tinh trùng, nguyên tắc vô danh là khả thi vì thao tác lấy tinh trùng khá đơn giản. Tuy nhiên, tìm được người cho noãn lại là một việc rất khó vì chọc hút noãn là một kỹ thuật phức tạp. Thông thường, người cho thường chỉ đồng ý làm việc này vì một đối tượng có quan hệ nhất định với họ.

Theo thạc sĩ Nguyễn Viết Tiến - Chủ nhiệm khoa Thụ tinh trong ống nghiệm Viện Bảo vệ Bà mẹ & Trẻ sơ sinh - một số nước đã có quy định nêu rõ, noãn hiến được lấy từ hai nhóm đối tượng: người thụ tinh trong ống nghiệm có thừa noãn; người thân hoặc bạn bè của phụ nữ có nhu cầu nhận. Như vậy, nguyên tắc vô danh không nhất thiết phải được thực hiện.

Cũng trong hôm qua, Văn phòng Chính phủ đã họp báo công bố Pháp lệnh Dân số, theo đó Nhà nước Việt Nam "nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức". Giải thích về động thái này, bà Lê Thị Thu - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em - nêu rõ: "Trong thời gian qua, ở nước ta vẫn phổ biến tư tưởng muốn có con trai nối dõi tông đường. Vì vậy, ở nhiều địa phương, số lượng trẻ trai mới sinh cao quá mức cho phép so với số trẻ gái mới sinh. Điều này không bình thường và có thể dẫn đến mất cân bằng nam nữ trong tương lai".

Bà Thu giải thích, việc cấm chỉ áp dụng với những trường hợp dùng siêu âm hoặc các phương pháp chẩn đoán khác để xác định giới tính của thai nhi và phá bỏ những thai không hợp với ý muốn của bố mẹ. Việc siêu âm chỉ để biết giới tính và hình thái của thai nhi vẫn được phép thực hiện. Trong tương lai, điều này sẽ được bổ sung vào Bộ luật Hình sự của nước ta, còn trước mắt sẽ phải có một văn bản dưới luật về vấn đề liên quan.

(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao