Thứ hai, 6/1/2003, 08:00 GMT+7

Tin vắn ngày 6/1

TP HCM sản xuất thực phẩm cho người bị béo phì và tiểu đường * Gần 50% số trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế * Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch xây dựng khu chẩn đoán kỹ thuật cao * Năm 2002, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM tiếp nhận 55.000 đơn vị máu.

Ngày 5/1, Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM công bố đã sản xuất thành công 2 loại thực phẩm năng lượng thấp dành cho người béo phì và tiểu đường. Chúng được sản xuất bằng nguyên liệu sẵn có, đúng tiêu chuẩn quốc tế, tên thương mại là OBIBAI (dạng bột) và OBISNACK (dạng snack).

Trung tâm cho biết, số người bị béo phì và tiểu đường ở Việt Nam đang tăng với tốc độ chóng mặt trong khi việc điều trị các bệnh này rất phức tạp và tốn kém. Hiện ở Việt Nam đã có một số sản phẩm năng lượng thấp ngoại nhập dành cho đối tượng trên, nhưng hầu hết đều có giá quá cao.

Thanh Niên

Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam cho biết, đến nay, đã có gần 5.100 trạm y tế xã trong cả nước (gần 50%) thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Trong thời gian tới, BHYT tuyến xã sẽ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt tập trung vào các xã vùng sâu, vùng kinh tế khó khăn, nơi cách xa trung tâm y tế... nhằm tạo điều kiện cho người nghèo có thẻ BHYT được khám chữa bệnh.

BHYT Việt Nam cũng cho biết, trong năm 2002, cơ quan này đã phát hành 13,4 triệu thẻ BHYT, trong đó có hơn 2 triệu thẻ dành cho người nghèo, hơn 4,5 triệu thẻ dành cho học sinh.

Thanh Niên

Sáng 4/1, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) đã khởi công xây dựng khu chẩn đoán kỹ thuật cao và cải tạo khu C thành khu điều trị lao nữ - nhi. Các công trình này có tổng kinh phí 24,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10.

Cả 2 công trình đều có quy mô 6 tầng, diện tích sàn xây dựng mới gần 9.300 m2. Diện tích cải tạo khu lao nữ - nhi gần 3.200 m2 (khu này gồm phòng khám, chẩn đoán, các khoa vi sinh, sinh hóa huyết học và chẩn đoán hình ảnh, 250 giường bệnh nội trú).

Tuổi Trẻ

Trong năm 2002, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM đã tiếp nhận hơn 55.000 đơn vị máu (vượt 12.000 đơn vị so với năm 2001) với tỷ lệ máu tốt đạt 89%. Sau 8 năm vận động, trung tâm đã tiếp nhận trên 240.000 đơn vị máu. Có 70 người tình nguyện đã hiến máu nhiều lần với tổng lượng máu trên 30 đơn vị/người, tiêu biểu là anh Nguyễn Ngọc Tú (quận 10) đã hiến 56 đơn vị máu.

Thông tin trên được Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM công bố tại lễ tổng kết công tác hiến máu nhân đạo năm 2002, tổ chức ngày 4/1.

Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao