Thiếu các thuốc thiết yếu tại TP HCM
Nhiều bệnh nhân đến cấp cứu tại các bệnh viện trong thành phố, nhất là các trường hợp ngộ độc nước củ dền, ngộ độc sắn, rắn cắn... không được cứu chữa kịp thời do thiếu dược phẩm đặc trị trong danh mục thuốc thiết yếu. Thậm chí đã có trường hợp tử vong.
Các thuốc thiết yếu thường bị thiếu là:
- Thiosulphate de sodium: Chữa ngộ độc sắn.
- Blue de Methylene: Chữa ngộ độc củ dền, phẩm màu công nghiệp.
- Huyết thanh kháng nọc rắn.
- Naloxone: Chữa ngộ độc morphine.
Tình trạng này đã xảy ra từ nhiều năm nay, tập trung chủ yếu ở một số loại thuốc chống độc, thuốc dùng ở các bệnh viện nhi. Những thuốc này hiếm, khó mua và tiêu thụ chậm nên các nhà sản xuất và kinh doanh đều không mấy quan tâm.
Dược sĩ Nguyễn Xuân Cẩm, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết, vào đầu mỗi năm, Sở Y tế đều yêu cầu các bệnh viện lập Danh mục thuốc hiếm phục vụ nhu cầu điều trị để Sở chỉ đạo các công ty dược nhập về. Năm nay, Sở cũng đã gửi công văn cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và chỉ định 2 công ty dược Yteco và Sapharco nhập thuốc. Tuy nhiên, Sở không nhận được phản hồi nào từ phía các bệnh viện cho đến lúc xảy ra việc thiếu thuốc dùng cho bệnh nhân cấp cứu. Một ví dụ gần đây nhất là vụ thiếu thuốc Thiosulphate de sodium ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 8/10. Lúc đó, trong kho của Yteco vẫn còn Thiosulphate de sodium. Vì vậy, theo ông Cẩm, tình trạng thiếu thuốc đặc trị cho bệnh nhân thuộc về trách nhiệm của các bệnh viện.
Ông Cẩm cũng cho biết, sắp tới, tình trạng thiếu thuốc thiết yếu ở các bệnh viện sẽ được Sở Y tế nghiêm túc chấn chỉnh. Đối với những cơ sở để thiếu thuốc, Sở sẽ có công văn nhắc nhở về việc lập danh mục các thuốc hiếm cần mua.
(Theo Người Lao Động)