Chủ nhật, 1/9/2002, 01:19 GMT+7

Phẫu thuật tái tạo thành bụng cho cháu Ngô Bá Nghĩa

Click vào ảnh
Các bác sĩ băng cho cháu Nghĩa khi ca phẫu thuật hoàn tất.

Ca mổ bắt đầu từ 9h30' sáng nay. Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp lướt chuyển vạt da ở 2 bên thành bụng rồi khâu lại, che kín phần khuyết ở bụng cháu Nghĩa. Đến 11h15, bệnh nhân được chuyển sang hồi sức ở Khoa Điều trị tích cực.

Trước hết, các bác sĩ loại bỏ tấm vật liệu sinh học ở bụng bệnh nhân. Tiếp đến, họ rạch 2 đường ở 2 bên bụng cháu Nghĩa rồi kéo vạt da cân cơ lên, khâu kín lại. Phần khuyết phía dưới 2 bên (do việc chuyển vạt da tạo nên) cũng được xử lý bằng cách kéo vạt da rồi khâu kín.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm cho biết, vấn đề đáng lo ngại nhất đối với cháu Nghĩa hiện nay là nguy cơ rò vết nối ở đường tiêu hóa, nhất là đoạn nối tá tràng với ruột non. Ngoài ra, do trải qua 2 cuộc phẫu thuật nên cháu phải chịu stress lớn hơn, đau đớn hơn và có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn so với người anh em song sinh.

Click vào ảnh
Cháu Đàn đang được hồi sức tại khoa Điều trị tích cực.

Còn cháu Đàn hiện đã bắt đầu có nhu động ruột trở lại (biểu hiện lưu thông ruột tốt), có những lúc tự thở được. Dự kiến trong hôm nay hoặc ngày mai, các bác sĩ sẽ bỏ máy, cho cháu tự thở. Điều đáng lo ngại nhất là đến bây giờ, bệnh nhân vẫn chưa xuống mật dù có đầy đủ đường mật và các bộ phận nội tạng hơn so với cháu Nghĩa.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó chủ nhiệm khoa Điều trị tích cực, cho biết, hiện nay, các thông số về huyết học, hô hấp, bài tiết... của 2 bé song sinh đều ổn định. Các biện pháp vô trùng đang được thực hiện rất nghiêm ngặt. Bệnh nhân được dùng các kháng sinh đặc biệt để chống nhiễm trùng.

Thanh Nhàn

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao