TP HCM áp dụng phương pháp mới chữa suy thận mạn
 |
| Dịch lọc được đưa vào ổ bụng qua một ống dẫn. |
Đó là phương pháp CAPD (thẩm phân phúc mạc liên tục tự động), đã được Bệnh viện Nhân Dân 115 áp dụng từ tháng 4 cho 20 bệnh nhân. So với phương pháp chạy thận nhân tạo vẫn được áp dụng để điều trị suy thận mạn, CAPD có ưu điểm là tiện lợi hơn, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho bệnh nhân.
Trong phương pháp mới, bệnh nhân được phẫu thuật để đặt ống thông ở vùng bụng, phía ngoài đầu ống có gắn một túi chứa dịch. Người bệnh phải nằm viện khoảng 2 tuần để chờ lành vết thương. Trong thời gian này, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn cách thay túi dịch và đảm bảo vô trùng. Khi về nhà, bệnh nhân có thể tiếp tục đi làm bình thường. Trước khi đi làm, người bệnh cho dịch lọc chảy vào trong ổ bụng và quấn túi quanh mình, đến giờ nghỉ trưa lại cho dịch chảy ra và thay túi khác (trung bình cứ 4-5 giờ thay túi một lần). Khoảng vài tháng một lần, bệnh nhân phải tới bệnh viện tái khám.
Bác sĩ Phạm Văn Bùi, Trưởng khoa Thận (Bệnh viện Nhân Dân 115), cho biết, hiệu quả cuối cùng của 2 phương pháp chạy thận và CAPD là như nhau. Tuy nhiên, với CAPD, bệnh nhân không phải bỏ công việc của mình; còn nếu chạy thận, bệnh nhân phải đến bệnh viện mỗi tuần 2-3 lần, mỗi lần 4-5 giờ. Nhiều bệnh viện tuyến dưới chưa có đủ điều kiện để chạy thận nên bệnh nhân phải lên thành phố, thuê nhà để ở lại điều trị lâu dài. Điều này vừa gây tốn kém cho bệnh nhân, vừa dẫn đến tình trạng quá tải bệnh viện. Ngoài ra, việc điều trị suy thận mạn bằng CAPD cũng không ảnh hưởng xấu đến tim mạch như chạy thận.
Bác sĩ Bùi cũng cho biết, Bệnh viện Nhân Dân 115 hiện là nơi duy nhất ở Việt Nam áp dụng CAPD. Sắp tới, bệnh viện sẽ chuyển giao kỹ thuật này cho một số cơ sở khác.
Thanh Niên