Thứ sáu, 16/8/2002, 11:41 GMT+7

Báo động bệnh sán lá gan do gỏi cá ở Ninh Bình

Mâm gỏi cá Kim Sơn.

Thỉnh thoảng lại có mấy chục gia đình ở Kim Sơn (Ninh Bình) thuê vài chiếc xe lên Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng để chữa bệnh sán lá gan. Nhiều người được bác sĩ quen mặt vì năm nào cũng đến điều trị. Do thói quen ăn gỏi cá, Kim Sơn trở thành nơi có tỷ lệ nhiễm sán lá gan cao nhất nước (18-40% dân số).

Món gỏi cá bao gồm thịt cá sống ăn kèm với nhiều thứ rau và gia vị. Đây là món ăn được người dân Kim Sơn dùng thường xuyên và cho là khoái khẩu nhất. Chính "đặc sản" này là thủ phạm gây ra bệnh sán lá gan cho họ.

Việc dùng phân bắc hoặc phân tươi làm thức ăn nuôi cá là nguyên nhân khiến cá ở Kim Sơn rất dễ nhiễm sán. Sau khi vào cơ thể, ấu trùng sán cư trú tại gan, gây nên 2 căn bệnh chết người là xơ gan và ung thư gan. Kết quả điều tra trên 3.000 người có tiền sử ăn gỏi đến khám tại Trung tâm Y tế huyện cho thấy, tỷ lệ nhiễm loại sán này là 60-75%. Hiện cả 27 xã của Kim Sơn đều nằm "trong vùng phủ sóng" của bệnh sán lá gan. Không ít gia đình cả nhà bị nhiễm sán.

Bác sĩ Đặng Thị Cẩm Thạch, Trưởng phòng khám, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng, cho biết, không ít lần bà thấy các đoàn bệnh nhân Kim Sơn đến khám và điều trị sán lá gan tại viện. Mỗi năm, cứ vào dịp nông nhàn là họ lại đến. Cứ thấy người mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, bụng to, cổ trướng, lại từng ăn gỏi thì 99% khả năng là "dính" sán lá gan.

Y sĩ Trần Quốc Toản, Trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Thành, cho biết, rất nhiều người sau khi được tẩy sán về lại ăn gỏi tiếp, để rồi sau đó lại nhiễm bệnh. Thế nhưng khi có đợt khám và điều trị ở xã, chỉ hơn 100 người trong số 4.700 nhân khẩu của xã đến khám.

Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao