Thứ hai, 22/7/2002, 12:02 GMT+7

Polivitamin làm giảm việc sinh con dị tật ở thai phụ bị sốt 

Một ca thoát vị rốn nặng.

Nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy, việc bổ sung polivitamin trước và trong 3 tháng đầu của thai kỳ giúp giảm đáng kể nguy cơ sinh con bị dị tật nặng ở tim, ở mặt và tứ chi.

Bác sĩ nhi khoa Lorenzo Bottto, Trung tâm Quốc gia về Dị tật Bẩm sinh và chậm phát triển, cùng cộng sự đã tiến hành nghiên cứu trên 2.000 phụ nữ sinh con trong khoảng thời gian 1968-1980. Các trường hợp trẻ sơ sinh bị dị tật do di truyền đã bị loại bỏ.

Các tác giả nhận thấy, tuy polivitamin không giúp thai phụ tránh được tình trạng sốt, nhưng lại làm giảm đáng kể các tai biến của nó. Đó là: dị tật tim, dị tật ống thần kinh, sứt môi hở hàm ếch, dị tật ở chân tay và thoát vị rốn (một phần của ruột thoát ra ngoài ổ bụng qua lỗ rốn). Ngoài ra, polivitamin chứa axit folic còn giúp giảm một nửa nguy cơ sinh con bị tật nứt đốt sống. Các phụ nữ trong nghiên cứu đều dùng polivitamin ít nhất 3 lần/tuần.

Nhiều công trình nghiên cứu trước đó cho thấy, nguy cơ sinh con bị dị tật tim nặng tăng cao ở những phụ nữ bị sốt trong thời kỳ mang thai.

Tuy nhiên, vẫn là quá sớm để đưa ra lời khuyên về việc bổ sung polivitamin cho tất cả phụ nữ trước và trong quý đầu của thai kỳ. Còn cần nhiều nghiên cứu trên quy mô lớn về vấn đề này.

Thu Thủy (theo BBC)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao