Thứ hai, 22/7/2002, 10:58 GMT+7

Sai lầm hay mắc khi xử trí ngộ độc dầu hỏa

Khi trẻ nuốt phải dầu hỏa, người lớn thường kích thích gây nôn vì cho rằng điều này giúp thải hết dầu hỏa ra ngoài, khiến bệnh nhẹ hơn. Thực ra, hành động nói trên chỉ làm bệnh nặng lên, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Hằng năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 TP HCM tiếp nhận khoảng gần 200 ca ngộ độc dầu hỏa ở trẻ em. Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết, việc gây nôn ở trẻ em đã gây tử vong cho nhiều cháu (từ đầu năm tới nay đã ghi nhận 2 ca). Nguyên nhân là do khi nôn, dầu hôi trào ngược vào phổi, có thể gây viêm phổi nặng.

Không chỉ cha mẹ gặp sai sót trong xử lý các ca ngộ độc dầu hỏa, một số trạm cấp cứu tuyến dưới cũng phạm sai lầm, làm bệnh nặng hơn khi tiến hành rửa dạ dày cho trẻ. Trong những trường hợp ngộ độc dầu hỏa, chỉ được cho bệnh nhân dùng than hoạt tính mà thôi.

(Theo Thanh Niên Chủ Nhật)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao