Thứ tư, 17/7/2002, 09:43 GMT+7

Phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm ở người cao tuổi

Tuổi càng cao càng dễ bị bệnh tật.

Cứ 3 cụ thì 1 bị cao huyết áp. Tuy nhiên, trong số đó chỉ 1/3 có triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, chảy máu cam... 2/3 trường hợp còn lại chỉ phát hiện bệnh khi đã có tai biến xảy ra như đứt mạch máu não hay nhồi máu cơ tim. Việc phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp cứu sống rất nhiều người.

Sau đây là một số căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi, có khả năng dẫn đến tử vong nhanh chóng.

1. Cao huyết áp

- Người cao tuổi cần thường xuyên đo huyết áp. Gọi là cao huyết áp khi chỉ số trên cao hơn 140 mmHg hoặc chỉ số dưới cao hơn 90 mmHg.

- Cơn cao huyết áp (các chỉ số tăng đến 180/110 mmHg) nếu không xử trí kịp thời rất dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm về tim mạch và thần kinh.

- Cao huyết áp là bệnh phải theo dõi và điều trị suốt đời. Bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt việc điều trị để tránh bị tai biến. Không nên tự ý dùng thuốc hay tự ý ngừng thuốc hạ huyết áp.

2. Cơn đau thắt ngực

- Là một dạng thiếu máu nuôi dưỡng cho cơ tim, do sự cung cấp máu của động mạch nuôi tim (động mạch vành) bị trở ngại.

- Nguyên nhân chủ yếu thường do xơ vữa động mạch vành.

- Diễn tiến nặng nề nhất của tình trạng này là dẫn đến nhồi máu cơ tim, có thể gây tử vong.

Người bệnh thiếu máu cơ tim cần:

- Được bác sĩ theo dõi thường xuyên.

- Uống thuốc đều đặn theo chỉ dẫn của bác sĩ.

- Luôn mang theo mình các loại thuốc như Nitroglycerin hay Isosorbide dinitrate (loại ngậm dưới lưỡi tác dụng nhanh). Khi cơn đau thắt ngực xảy ra, cần ngậm ngay viên dưới lưỡi và nằm nghỉ.

- Dùng aspirin liều thấp mỗi ngày theo chỉ dẫn của bác sĩ để ngăn ngừa nhồi máu cơ tim.

3. Tai biến mạch máu não (đột quỵ)

Đây thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người cao tuổi.

- Bệnh có biểu hiện nhẹ là liệt nửa người, nói đớ, có thể còn đi lại được. Trường hợp nặng phải nằm một chỗ, tiêu tiểu tại giường, không nuốt được, phải nuôi ăn qua ống.

- Một số trường hợp tai biến mạch máu não có biểu hiện là liệt nhẹ thoáng qua, nhưng hay bị bỏ qua vì cho là trúng gió thông thường. Thực ra đó chính là sự khởi đầu cho tình trạng tai biến mạch máu não nặng hơn về sau.

- 2/3 trường hợp có liên quan đến huyết áp cao, 1/3 còn lại xảy ra ở người có huyết áp bình thường hoặc huyết áp thấp, và thường có liên quan đến xơ mỡ động mạch.

- Nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho thấy, việc điều trị tốt cao huyết áp như ngưng hút thuốc lá, sử dụng Aspirin liều thấp cũng giảm được phần nào tỷ lệ tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ vì aspirin có thể gây các tác dụng phụ (viêm loét dạ dày, dị ứng, thậm chí là cơn hen ở một số người).

4. Tiểu đường

- Là bệnh khá phổ biến, thường không có triệu chứng đặc biệt. Có thể có biểu hiện: nước tiểu có kiến bâu, mệt mỏi, sụt cân, tiểu nhiều, ăn nhiều.

- Để phát hiện bệnh sớm, nên thử đường trong máu định kỳ 3-6 tháng/lần.

- Các biến chứng của tiểu đường như nhiễm trùng chân tay, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy thận... có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Những biến chứng này hoàn toàn có thể tránh được nếu phát hiện bệnh kịp thời và kiểm soát tốt lượng đường trong máu.

5. Loãng xương

- Bệnh thường không gây triệu chứng gì nhưng biến chứng của nó đôi khi rất nguy hiểm như gãy cổ xương đùi.

- Hầu hết những người gãy cổ xương đùi đều tử vong trong vòng 1-5 năm sau đó vì những biến chứng tiếp theo như suy kiệt, loét da, nhiễm trùng...

- Cần lưu ý và phát hiện sớm loãng xương bằng xét nghiệm đo mật độ xương.


BS. Phan Hữu Phước, Sức Khỏe & Đời Sống 

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao